Chủ nhật, 28/04/2024 15:06 (GMT+7)

Vì sao lũ xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng vào mùa đông?

MTĐT -  Thứ tư, 09/01/2019 17:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do mưa lớn kéo dài tại các vùng thượng nguồn của tỉnh Lào Cai và phía Trung Quốc đã gây lũ trên các sông, suối. Riêng tại Lào Cai, tổng lượng mưa đo được trong hai ngày qua khá lớn.

Nói về trận lũ bất thường trên thượng nguồn sông Hồng ở Lào Cai, trao đổi với báo Dân Việt, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, đêm 8 rạng sáng 9/1, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, kết hợp với tác động của không khí lạnh yếu từ phía Bắc tăng cường xuống, tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và có nơi có dông.

Lượng mưa đo được phổ biến từ 20-40mm, một số nơi mưa nhiều hơn như TP Lào Cai (Lào Cai) 48mm; xã Tả Van (Sa Pa) mưa to với lượng 60,2mm; thị trấn Sa Pa mưa lớn nhất 81mm…

Đặc biệt, phía thượng nguồn sông Hồng cũng có mưa lớn kéo dài. Điều này khiến nước từ thượng lưu cuồn cuộn đổ về gây lũ cao trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai.

Mực nước trên thượng nguồn sông Hồng ở Lào Cai dâng cao. Ảnh: Dân Việt. 

Lũ lớn bất thường trong mùa đông đã làm gián đoạn thi công kè sông Hồng ở địa bàn TP Lào Cai; các nhà thầu phải “sơ tán” máy móc, xe vận tải lên bờ hoặc ụ nổi giữa lòng sông Hồng để bảo đảm an toàn; một số thuyền bè neo đậu ven sông bị cuốn trôi, nhiều diện tích rau màu trên các bãi bồi ven sông của người dân bị ngập úng, hư hỏng.

Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài tại các vùng thượng nguồn của tỉnh Lào Cai và phía Trung Quốc đã gây lũ trên các sông, suối. Riêng tại Lào Cai, tổng lượng mưa đo được trong hai ngày qua khá lớn, cá biệt có nơi lượng mưa đạt gần 100mm như Sa Pa và Ý Tý (Bát Xát).

Mưa lớn dị thường trong mùa đông cũng đã cung cấp một lượng nước quý giá, “giải khát” cho vùng cao của tỉnh Lào Cai như Tả Gia Khâu, Dìn Chin, Pha Long (huyện Mường Khương), giảm nguy cơ cháy rừng ở các địa phương trong mùa hanh khô năm nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm hôm qua và ngày hôm nay (09/01), ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to rất và dông như (lượng mưa tính đến 13h chiều nay 09/01) Thanh Uyên (Lai Châu) 46mm, Phiềng Lanh (Sơn La) 36mm, Bắc Yên (Sơn La) 39mm, Lào Cai 49mm, SaPa (Lào Cai) 100mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 42mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 30mm,…   

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu nên đêm nay và sáng mai (10/01), ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến trong 24h tới khoảng 10-30mm có nơi trên 50mm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Vì sao lũ xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng vào mùa đông?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.