Thứ hai, 29/04/2024 23:13 (GMT+7)

Việt Nam lần đầu tiên được cấp chứng chỉ toàn phần Quốc tế về quản lý rừng tự nhiên bền vững

MTĐT -  Thứ bảy, 21/06/2014 11:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn)- Ngày 20/06/2014, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên (MTV) Lâm trường Dakto (Daktoplanco), Kon Tum, và Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công Nghiệp Long Đại, Quảng Bình được nhận Chứng chỉ quản lý rừng tự nhiên bền vững toàn phần FSC/FM/CoC của Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (FSC).

Từ năm 2007, hai đơn vị có vốn sở hữu nhà nước này  được Chương trình Lâm nghiệp Việt-Đức, do Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức GIZ thực hiện dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) chọn làm thí điểm thực hiện quản lý rừng tự nhiên bền vững và cấp chứng chỉ rừng.


Quản lý rừng bền vững (QLRBV) theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (FSC) đòi hòi phải đáp ứng được tính bền vững về mặt kinh tế song song với khía cạnh bảo vệ môi trường và ích lợi xã hội. Chứng chỉ FSC được xem như là một công cụ chứng nhận rừng được quản lý bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tiếp thị hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến, thương mại gỗ thâm nhập vào các thị trường quốc tế và đạt được giá cả tối ưu. Chính vì thế mà Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, 30% diện tích rừng sản xuất đạt được Chứng chỉ rừng.

Đạt được Chứng chỉ FSC quốc tế đối với rừng sản xuất là một quá trình khó khăn và phức tạp. Quá trình thực hiện QLRBV và chuẩn bị đánh giá cấp chứng chỉ FSC quốc tế đối với rừng tự nhiên (hoặc rừng sản xuất là rừng tự nhiên) là một chặng đường dài với nhiều khó khăn và thách thức để đáp ứng được bộ tiêu chuẩn khắt khe gồm 10 nguyên tắc. Mỗi nguyên tắc bao gồm nhiều tiêu chí cùng với các chỉ số theo dõi giám sát. Quy trình thực hiện gồm các bước điều tra, phân loại, phân vùng rừng theo từng chức năng, điều tra đánh giá về đa dạng sinh học, tác động môi trường, tác động xã hội, kiểm kê trữ lượng rừng, đối thoại chính sách, tham vấn các bên liên quan, gồm cả cộng đồng người dân địa phương và thực hiện phương án QLRBV dưới sự giám sát, đánh giá của công ty mà FSC ủy quyền. Đào tạo nâng cao năng lực cho các bên liên quan, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những hướng dẫn kỹ thuật bởi các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế luôn được lồng ghép, thực hiện trong quá trình. Tập đoàn Tư vấn GFA GmbH là một trong những tổ chức được FSC ủy quyền để thực hiện các dịch vụ giám sát, đánh giá cấp chứng chỉ FSC trên toàn thế giới, gồm cả Việt Nam.

Việt Nam có diện tích rừng tự nhiên khoảng 10,4 triệu ha tính đến tháng 12 năm 2012. Nếu chúng ta áp dụng những cách tiếp cận mới được thế giới công nhận là phương thức quản lý rừng bền vững và phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, nguồn tài nguyên quý giá này sẽ mang lại giá trị gia tăng không chỉ cho nền kinh tế quốc gia mà còn đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, đặc biệt trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và góp phần thực hiện những sáng kiến lâm nghiệp quốc tế mà Việt Nam cam kết tham gia.

PHƯỚC THUẬN - TMT
Bạn đang đọc bài viết Việt Nam lần đầu tiên được cấp chứng chỉ toàn phần Quốc tế về quản lý rừng tự nhiên bền vững. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP Hạ Long đảm bảo vệ sinh môi trường dịp nghỉ lễ
Để phục vụ nhân dân và du khách vui chơi nghỉ lễ, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã yêu cầu các đơn vị công ích duy trì vệ sinh đường phố, tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp.
Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...