Chủ nhật, 28/04/2024 04:48 (GMT+7)

Viettel phủ sóng di động tại Merryland Quy Nhơn và bán đảo Hải Giang

P. V -  Thứ tư, 17/08/2022 10:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Viettel sẽ đẩy mạnh phủ sóng mạng di động tại MerryLand Quy Nhơn và bán đảo Hải Giang, kể cả trên biển, để đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân, du khách và khách hàng tại đây.

Ngày 12/8, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Viettel đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Hưng Thịnh tại MerryLand Quy Nhơn cũng như các dự án mà Tập đoàn Hưng Thịnh đang triển khai tại bán đảo Hải Giang và Khu Kinh tế Nhơn Hội (Quy Nhơn, Bình Định).

Tham dự chuyến tham quan và làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và Công ty thành viên của Tập đoàn Viettel.

Trong chuyến khảo sát công trường dự án, Lãnh đạo Tập đoàn Viettel bày tỏ sự ấn tượng với quy mô và tiềm năng phát triển trong tương lai của “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn.

Dòng du khách, khách hàng nhộn nhịp ghé thăm dự án và tham quan quảng trường nhạc nước cũng cho thấy “sức nóng” của MerryLand Quy Nhơn nói riêng và thành phố biển xinh đẹp nói chung. Quy Nhơn đang sở hữu tầm vóc và tiềm năng trở thành một điểm đến mới của Việt Nam và quốc tế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thần tốc của du lịch địa phương và phục vụ kết nối tối đa, mượt mà cho du khách, khách hàng đến với MerryLand Quy Nhơn, Tập đoàn Viettel cùng các công ty thành viên sẽ đẩy nhanh tiến độ phủ sóng di động 4G toàn dự án, đồng thời mở rộng ra khu vực xung quanh trên bán đảo Hải Giang. Kể cả trong khu vực vùng biển lân cận MerryLand Quy Nhơn, nhà mạng này cũng sẽ đảm bảo phủ sóng nhằm hỗ trợ du khách, khách hàng và người dân duy trì kết nối thông tin.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh đại diện tặng tranh đá “Mùa rong biển tại Hải Giang” đến Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.

Thời gian tới, Tập đoàn Hưng Thịnh và Viettel sẽ phối hợp lắp đặt các trạm phát sóng ngay tại MerryLand Quy Nhơn, đồng thời nghiên cứu triển khai các giải pháp Smart Home, Smart City toàn khu nhằm tối đa hóa lợi ích của khách hàng khi lựa chọn MerryLand Quy Nhơn, đồng thời gia tăng giá trị cho dự án.

Dự kiến trong tương lai, Viettel sẽ nghiên cứu phủ sóng mạng 5G tại Quy Nhơn. Với khả năng hỗ trợ tốc độ cao vượt trội, độ trễ cực thấp và mật độ kết nối khổng lồ (hàng triệu kết nối/km2), mạng di động thế hệ mới sẽ tạo nền tảng hạ tầng và sức bật mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội Quy Nhơn.

tm-img-alt
Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Viettel trong buổi làm việc tại Quy Nhơn, ngày 12-13/8.

Trên cơ sở hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Viettel ký kết vào ngày 25/5/2022, hai đơn vị đang đẩy mạnh cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ Smart Home, Smart City cho MerryLand Quy Nhơn, và tiến tới mở rộng hợp tác cho các lĩnh vực khác mà Quy Nhơn đang sở hữu lợi thế lớn để phát triển trong thời gian tới.

 

Bạn đang đọc bài viết Viettel phủ sóng di động tại Merryland Quy Nhơn và bán đảo Hải Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề