Thứ hai, 29/04/2024 03:55 (GMT+7)

Vĩnh Long: Hàng chục hecta bưởi chết dần vì triều cường

MTĐT -  Thứ ba, 23/10/2018 16:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ảnh hưởng của triều cường đã khiến hơn 30 ha bưởi Năm Roi đã đến ngày thu hoạch tại xã Mỹ Hòa (Vĩnh Long) rụng trắng vườn và có dấu hiệu chết dần gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Trong đợt triều cường vừa qua, mực nước đột ngột dâng cao đã khiến hàng chục hecta bưởi Năm Roi của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) bị ngập úng, lá úa vàng, trái rụng trắng gốc. Nông dân đã phải thu hoạch trước thời vụ, "bán tháo" với giá rẻ bèo 1.000 đồng/kg.

Do ảnh hưởng của triều cường nên hàng chục hecta bưởi đang đến ngày thu hoạch rụng trắng gốc. 

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó trưởng ấp Mỹ Thới 1 cho biết, đợt triều cường vừa rồi đã làm cho khoảng 30ha đất trồng bưởi Năm Roi của hơn 20 hộ gia đình nơi đây bị ảnh hưởng, trong đó có 10 hộ bị thiệt hại từ 70-80%. 

Nhiều cây bị chặt bỏ vì chết úng.

Anh Đặng Trung Chánh (39 tuổi), là một trong những hộ nông dân trồng bưởi ở Mỹ Thới 1 (xã Mỹ Hòa) bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho biết, rạng sáng 6/10, triều cường bất ngờ dâng cao vượt ngưỡng khiến đê bao tràn vào khu vực trồng bưởi Năm Roi của gia đình và nhiều hộ khác trong khu vực. Để ứng phó, mọi người đã tự dùng máy bơm rút nước ra ngoài, đồng thời gia cố đê bao cầm cự, nhưng chỉ vài ngày sau đó, khoảng 60% diện tích trồng bưởi Năm Roi của gia đình anh dấu hiệu chết dần, úng gốc, lá vàng úa.

Anh Chánh cùng nhiều hộ trồng bưởi khác đã phải cắt tỉa cành để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng nhằm cứu vãn tình thế nhưng cây vẫn không sống nổi, trái rụng trắng gốc. "Nhằm cứu vãn vườn bưởi, gia đình tôi đã thu hoạch trước thời vụ đối với những cây bị ngập úng và nhặt những quả bưởi rụng bán với giá chỉ 1.000 đồng/kg cho người thu mua về làm nem, trong khi giá lúc cao điểm lên tới 50.000 – 60.000 đồng/kg. Ước tính thiệt hại ban đầu đối với gia đình anh Chánh có thể lên đến hàng trăm triệu đồng", anh Chánh cho biết.

Vườn bưởi rụng lá, trơ trụi chờ chết nếu triều cường tiếp tục tiếp diễn.

Trước tình hình đó, UBND xã Mỹ Hòa đã cử cán bộ xuống các khu vực để kiểm tra và thống kê số liệu thiệt hại cụ thể. Đối với những đoạn bờ đê bị tràn và vỡ chính quyền địa phương đã vận động người dân cùng phối hợp gia cố và đã khắc phục xong.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Hàng chục hecta bưởi chết dần vì triều cường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.