Chủ nhật, 28/04/2024 11:54 (GMT+7)

Vĩnh Long : Tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh cảnh quan, môi trường dịp tết

Lệ Diễn -  Thứ tư, 28/12/2022 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Chỉ thị về việc tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo chỉ thị, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp phát động phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; tổ chức chu đáo công tác thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Kịp thời động viên, chúc Tết đối với nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; Tổ chức hội nghị, tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo theo quy định. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động không đúng quy định.

Chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; tổ chức, phân công trực Tết; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội; ngay sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian trong ngày làm việc đi du Xuân, lễ hội, đền, chùa..., tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới; tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 và tết Nguyên đán Quý Mão đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước; tổ chức chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm... để phục vụ Nhân dân và người thân liệt sĩ đến thăm viếng trong dịp Tết.

Tăng cường chỉ đạo quản lý trật tự đô thị, vệ sinh cảnh quan, môi trường, chỉnh trang các chợ, thu gom và xử lý rác thải tại các đô thị, khu hành chính, ấp, khóm, khu dân cư,... đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh; kịp thời có biện pháp nhắc nhở, xử lý tình trạng vui chơi gây tiếng ồn vượt mức cho phép, không tuân thủ thời gian quy định và gây mất đoàn kết ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, vui tươi, lành mạnh; sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long : Tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh cảnh quan, môi trường dịp tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau