Thứ sáu, 26/04/2024 09:45 (GMT+7)

Vĩnh Yên: Mục tiêu phòng, chống dịch cùng phát triển kinh tế xã hội

Nguyễn Dũng - Huy Bình -  Thứ năm, 27/05/2021 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND thành phố quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trong quá trình thực hiện cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt theo điều kiện, diễn biến cụ thể của dịch bệnh.

Trước tình hình COVID-19 tại Vĩnh Phúc và nhiều nơi khác trên phạm vị cả nước còn diễn biến phức tạp. Ngày 26/5, UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dự buổi họp phòng, chống dịch COVID-19 gồm các đồng chí: Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố; Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Vĩnh Yên.

Tại cuộc họp này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long nhấn mạnh diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội”, thành phố Vĩnh Yên chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch COVID-19.

Qua đó, đồng chí Lương Văn Long, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Các đồng chí trong BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và thành phố trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.

Đồng chí Lương Văn Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên phát biểu, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống COVID-19.

Đồng thời, quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trong quá trình thực hiện cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt theo điều kiện, diễn biến cụ thể của dịch bệnh trên địa bàn để có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Lương Văn Long, Chủ tịch UBND thành phố còn yêu cầu các đồng chí trong BCĐ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công; Tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; Tăng cường công tác phối hợp, triển khai quyết liệt các biện pháp theo phương châm: “Phát hiện nhanh - Khoanh vùng gọn - Xét nghiệm thần tốc - Cách ly kịp thời - Điều trị tích cực” để thực hiện hiệu quả chiến lược "Bao vây - Khoanh vùng - Đón đầu và đánh chặn” ứng phó linh hoạt với dịch bệnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”...

Mặt khác, đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vĩnh Yên đề nghị các phòng ban đơn vị, các xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm chủ động thực hiện phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; Các xã, phường chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp rà soát, tổng hợp, lập danh sách ngay những người đến thành phố làm việc và những người từ thành phố đi ra ngoài tỉnh, đến các địa phương khác một cách cụ thể, chi tiết và chịu trách nhiệm trước tỉnh và thành phố về việc tổng hợp, rà soát; Tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra nhất là các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, chợ, siêu thị, các hoạt động công cộng đi lại của người dân.

Đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu, rộng đến từng ngõ ngách, từng cơ quan, đơn vị, từng nhà dân; MTTQ, Liên đoàn lao động thành phố, các tổ chức đoàn thể tiếp tục vào cuộc, chung tay tuyên truyền, vận động đến các đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp... nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch; Không hoang mang dao động trước diễn biến của dịch, tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch của các cấp, các ngành; Giao phòng kinh tế chỉ rõ cụ thể các ngành, mặt hàng thiết yếu được phép kinh doanh và những mặt hàng không được phép kinh doanh để người dân nắm rõ và thực hiện nhiêm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Yên: Mục tiêu phòng, chống dịch cùng phát triển kinh tế xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.