Chủ nhật, 28/04/2024 18:49 (GMT+7)

Vỡ đập ở mỏ sắt Brazil, 200 người mất tích

MTĐT -  Thứ bảy, 26/01/2019 11:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ít nhất 7 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 200 người còn mất tích sau khi một con đập chứa chất thải tại một mỏ quặng sắt ở thị trấn Brumadinho thuộc bang Minas Gerais, Brazil.

Ít nhất 7 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 200 người còn mất tích sau khi một con đập chứa chất thải tại một mỏ quặng sắt ở thị trấn Brumadinho thuộc bang Minas Gerais, đông nam Brazil bị vỡ ngày 25/1 (giờ địa phương).

Ông Avimar de Melo Barcelos, thị trưởng Brumadinho, cho hay có 7 thi thể đã được tìm thấy, theo Reuters. Trong khi đó, ông Fabio Schvartsman, giám đốc điều hành công ty quản lý quặng sắt Vale cho hay chỉ có 1/3 của khoảng 300 nhân viên có mặt tại vị trí xảy ra thảm họa được tìm thấy còn sống, có nghĩa còn 200 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại đập bị vỡ ở bang Minas Gerais của Brazil ngày 25/1 - Ảnh: REUTERS.

Một số hình ảnh cho thấy nhiều máy kéo, nhà cửa và cầu bị ngập trong nước bùn trong khi nhân viên cứu hộ dùng máy di chuyển đất để tìm kiếm nạn nhân. Ông Schvartsman lo ngại số nạn nhân tử vong có thể tăng cao, theo AFP.

Ông Schvartsman cho biết thêm con đập nói trên đang được hủy bỏ và có công suất chứa 12 triệu m3 chất thải độc hại.

Chính quyền của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phát động cuộc phối hợp giữa các bộ ngành liên quan để xử lý vụ vỡ đập. Tổng thống Bolsonaro và bộ trưởng quốc phòng của ông sẽ bay đến khu vực thảm họa trong hôm nay 26/1.

Thyeo báo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Vỡ đập ở mỏ sắt Brazil, 200 người mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.