Chủ nhật, 28/04/2024 00:15 (GMT+7)

Xây dựng “Nông thôn kiểu mẫu” – Chương trình “Nhân dân thụ hưởng”

Bùi Bột -  Thứ hai, 30/08/2021 11:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chương trình này đang được cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân thành phố Hải Phòng quan tâm, hưởng ứng và kỳ vọng bởi đạt được mục tiêu quan trọng “Nhân dân thụ hưởng”.

“Nông thôn kiểu mẫu”Một trong nhiều chương trình hành động của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và các cấp chính quyền thành phố Hải Phòng nhằm Cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Chương trình này đang được cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân thành phố Hải Phòng quan tâm, hưởng ứng và kỳ vọng bởi đạt được mục tiêu quan trọng “Nhân dân thụ hưởng”.

Thống nhất cao từ Nghị quyết đến hành động

Ngày 9/12/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND về việc thực hiện xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn thành phố. Theo Nghị quyết này, thành phố Hải Phòng thực hiện thí điểm xây dựng 08 xã nông thôn kiểu mẫu trong năm 2020 tại các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương và huyện Thủy Nguyên. Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo là một trong 08 xã được chọn để thực hiện. Ngay sau Nghị quyết trên có hiệu lực, các cấp Chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương này; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình theo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể, ngày 31/12/2019 UBND thành phố ban hành Quyết định 3376/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 với 17 Tiêu chí quan trọng gắn liền với cuộc sống của người dân nông thôn.

tm-img-alt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Vĩnh Bảo


Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, trên cơ sở căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định, Thường trực huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban và xã Tân Liên. Thành lập 04 tổ công tác đặc biệt do các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, các đồng chí trong thường vụ huyện ủy phụ trách từng tổ, huy động toàn thể các ban, ngành đoàn thể của huyện cùng tham gia với chính quyền xã Tân Liên trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thành công từ Nghị Quyết là trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố. 

tm-img-alt
Ông Lê Văn Ứng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Liên 

Ông Lê Văn Ứng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Tân Liên cho biết, vấn đề khó khăn nhất trong quá trình triển khai xây dựng “Nông thôn kiểu mẫu” là sự đồng thuận, tự nguyện của người dân công tác giải phóng mặt bằng. Dưới sự chỉ đạo sát sao của thành phố, của huyện, Thường trực Đảng ủy xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức xã trước Đảng và Nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng nhân dân, UBND xã đã ban hành Nghị Quyết, xây dựng đề án, kế hoạch, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, các Ban phát triển nông thôn, các tổ công tác nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, qua đó công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các hạng mục giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt và điện chiếu sáng, môi trường, đã đảm bảo đúng tiến độ. Toàn xã có 712 hộ hiến tặng đất thổ cử, đất nông nghiệp (đất thổ cư: 580 hộ, đất nông nghiệp: 132 hộ, hộ có vật kiến trúc trên đất: 563 hộ). Tổng diện tích đất mà Nhân dân hiến tặng là hàng chục nghìn m2, ước tính khoảng trên 50 tỷ đồng. có những hộ dân hiến tặng hàng trăm m2 đất như: Hộ ông Lương Xuân Thái thôn Bắc Hải hiến tặng 160m2 đất trị giá 1,2 tỷ đồng; Hộ ông Đào Văn Xuất thôn Bắc Hải hiến tặng 124,6m2 đất trị giá 1 tỷ đồng; Hộ ông Lê Văn Vường thôn Vinh Quang hiến tặng 98,9m2 đất trị giá 1,5 tỷ đồng; Hộ ông Vũ Văn Hải thôn Vinh Quang hiến tặng 112m2 đất trị giá 1,8 tỷ đồng, ước tính tổng giá trị tài sản nhân dân hiến tặng là 70,375 tỷ đồng. 

Diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại, chất lượng đời sống nâng cao mọi mặt, nhân dân thi đua học tập lao động để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Đức Cảnh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo

Ông Phạm Hữu Định – Giám đốc BQLDA huyện Vĩnh Bảo cho biết, với tổng kinh phí đầu tư của thành phố là 191,704 tỷ đồng cho 26 danh mục công trình, mặc dù trong quá trình thi công bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 nhưng với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, BQLDA huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế, hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ thời gian trong tháng 9/2021. Khi đó diện mạo nông thôn xã Tân Liên sẽ rất khang trang, sạch sẽ, đời sống nhân dân an toàn về mọi mặt bởi hệ thống giao thông từ đường trục xã, đường thôn xóm được mở rộng, có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước …

tm-img-alt
Tuyến đường trục xã Tân Liên

Vui mừng phấn khởi trước sự đổi thay lớn của xã nhà, ông Đào Văn Xuất (thôn Bắc Hải) và ông Lưu Đình Đắc (thôn An Ngoại) xin thay mặt Nhân dân địa phương gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp Chính quyền thành phố Hải Phòng ngày càng có nhiều Nghị quyết, quyết sách để nhân dân được thụ hưởng những thành quả từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta. Người dân mong rằng trong thời gian tới, chương trình “Nông thôn kiểu mẫu” sẽ được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương khác trên toàn quốc. Ông Đắc nói “Mỗi Người dân xã Tân Liên luôn luôn nhận thức rõ nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng - Nhà nước, các quy định pháp luật, phát huy tinh thần hiếu học, tích cực lao động sản xuất để khẳng định bản thân, phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng quê hương đất nước. Trong mỗi hành động, việc làm phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương, nối tiếp tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước ”.  

tm-img-alt
Một góc đường thôn xóm Tiền Hải


Việc triển khai thành công chương trình “Nông thôn kiểu mẫu” tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, là một minh chứng cụ thể mà Đảng bộ và các cấp Chính quyền huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng đã và đang từng bước đưa Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đức Cảnh, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nói: Chương trình “Nông thôn kiểu mẫu” chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng mọi mặt của đời sống, phục vụ lợi ích của Người dân nông thôn, diện mạo nông thôn ngày càng văn minh hiện đại. Vậy nên, cả hệ thống chính trị huyện Vĩnh Bảo đã quyết tâm cao, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trong quá triển khai người dân đồng thuận cao, lãnh đạo thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo để kịp thời điều chỉnh và tháo gỡ những vướng mắc, do đó chương trình xây dựng “Nông thôn kiểu mẫu” tại xã Tân Liên đã thành công, tạo tiền đề cho việc triển khai tại các địa phương tiếp theo trong thời gian tới.
                                                                                        

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng “Nông thôn kiểu mẫu” – Chương trình “Nhân dân thụ hưởng”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề