Chủ nhật, 28/04/2024 17:23 (GMT+7)

Yêu cầu thanh tra Nhà máy xử lý rác thải Đức Phổ

MTĐT -  Thứ ba, 28/08/2018 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương thành lập đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra, kiểm tra trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD, Đức Phổ.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 27/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có thông báo Kết luận về Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đức Phổ.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu: UBND tỉnh khẩn trương thành lập đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra, kiểm tra làm rõ đúng, sai trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ; Kết luận, kiến nghị xử lý rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong khi chờ có kết luận thanh tra, các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện để Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đức Phổ tiếp tục hoạt động, nhằm tập trung xử lý triệt để bãi rác cũ 22.500 m3 và rác thải sinh hoạt hằng ngày ở 3 xã như trước đây (Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu) để bảo đảm an toàn cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho người dân.

Sau khi có kết quả thanh tra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ có buổi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi biện pháp giải quyết cụ thể với người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

Người dân xã Phổ Thạnh tổ chức chặn đường vào nhà máy xử lý chất thải. Ảnh: Người lao động. 

Trước đó, từ ngày 29/7, hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh tổ chức chặn đường vào nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ đóng tại thôn La Vân (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) vì cho rằng nhà máy gây ô nhiễm môi trường.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 2 lần đối thoại nhưng đều bất thành. Suốt từ đó đến nay, người dân dựng lều trại, nấu ăn tại chỗ để "phong tỏa" nhà máy xử lý rác.

Mới đây, tại cuộc đối thoại diễn ra ngày 23/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính yêu cầu đóng cửa bãi chôn lấp rác, tạm dừng hoạt động của nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư nhà máy phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, lập phương án di dời nhà máy đến địa điểm khác.

Tuy nhiên muốn di dời nhà máy phải có lộ trình, vì vậy ông Bính đề nghị người dân không tập trung đông người để chặn xe rác như trong thời gian qua gây ảnh hưởng đến đời sống, công việc.

Nhà máy xử lý rác thải Đức Phổ có tổng vốn trên 52 tỷ đồng, công suất xử lý 70 tấn rác thải/ngày. Nhà máy xây dựng trên diện tích 2ha, nằm ở phía Nam huyện Đức Phổ. Đây cũng là nhà máy xử lý rác thải đầu tiên ở Quảng Ngãi đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Nhà máy được đưa vào hoạt động, người dân nơi đây kỳ vọng môi trường sống trên địa bàn sẽ trong sạch hơn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu thanh tra Nhà máy xử lý rác thải Đức Phổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.