Thứ sáu, 26/04/2024 11:57 (GMT+7)

Ít nhất 30 người chết do bão, lũ lụt ở Italy

MTĐT -  Thứ hai, 05/11/2018 11:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa bão, lũ lụt ở Italy trong tuần qua đã làm ít nhất 30 người chết.

Riêng lũ lụt trên đảo Sicily đã làm 12 người chết. Trong khi đó, 6 vùng khác của Italia được đặt trong tình trạng báo động cao về bão. Nhiều nạn nhân thiệt mạng do cây đổ và nhà bị sập. Giao thông đường bộ ở nhiều nơi bị cắt đứt do lở đất, nhiều thị trấn vẫn bị cô lập.

Thời tiết xấu cũng làm hư hại nhiều ha rừng. Tại vùng Veneto, phía Bắc, hơn 14 triệu cây xanh bị đổ, hoặc bật gốc do gió to (sức gió hơn 180 km/h).

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cho biết, các trận bão đã tàn phá 100 nghìn ha rừng thông.

Một chuyên gia địa phương cho biết, có thể mất tới vài chục năm để khôi phục những cánh rừng như trước khi xảy ra mưa bão.

Thành phố du lịch nổi tiếng Venice của Italy đã bị ngập gần như hoàn toàn do triều cường. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo thống đốc vùng Veneto, thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn đã lên tới gần 880 triệu USD. Nhà chức trách Italy cho biết, những ngày qua, nước này đã trải qua một trong những hiện tượng thời tiết diễn biến phức tạp nhất trong 50 - 60 năm trở lại đây.

Hôm qua (4/11), Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đến thăm Belluno, miền Bắc nước này sau khi hàng nghìn cây xanh bị quật đổ trong các trận bão dữ dội và thời tiết cực đoan tàn phá trong tuần qua.

Các địa phương trải dài từ đông bắc tới đảo Sicily ở tây nam đều bị ảnh hưởng do các trận bão, trong đó thiệt hại nặng nề nhất diễn ra ở các vùng Trentino và Veneto, các khu vực quanh Venice, nơi các ngôi làng, đường giao thông bị cắt đứt do hiện tượng lở đất.

Trên đảo Sicily, nước lũ dâng cao trên đường phố ở Palermo. Trước đó, mưa lớn đã khiến 1 con sông bị vỡ đê. Đã có ít nhất 30 người chết do thiên tai ở Italy./.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Ít nhất 30 người chết do bão, lũ lụt ở Italy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.