Chủ nhật, 28/04/2024 17:44 (GMT+7)

46 người chết, 97 người mất tích do lũ lụt tại Lào

MTĐT -  Thứ tư, 22/08/2018 14:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các trận bão Sơn Tinh và Berbinca đã gây ra các trận lũ lụt nghiêm trọng ở Lào, khiến ít nhất 46 người chết, hàng chục người mất tích.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban phòng chống thiên tai quốc gia Lào, lũ lụt do các trận bão gần đây tại nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 46 người, khiến nhiều người bị thương, trong khi 97 người khác vẫn đang được thông báo là mất tích.

Hơn 82.400 hộ gia đình tại 79 huyện thuộc 14 tỉnh trong cả nước, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt sau bão nhiệt đới Sơn Tinh và Bebinca mang theo những trận mưa như trút nước từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 này.

Lũ lụt ở Lào. Ảnh: Hydraulically Inclined.

11.300 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Khoảng 120 trường học bị hư hại, gây nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị cho năm học mới dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 9 này.

Hàng chục nghìn hécta ruộng lúa và cây trồng bị nước lũ nhấn chìm, 208 hệ thống thủy lợi bị hư hại, hàng nghìn gia súc và gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.

Nhiều đường, cầu cống hư hại với thiệt hại ước tính lên tới hơn 15,8 tỷ kip (khoảng 1,9 triệu USD).

Trong khi đó, đánh giá về thiệt hại vẫn đang được tiến hành tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, nơi một con đập sập xuống, gây ra thảm họa lớn nhất cho nước này trong nhiều thập kỷ.

Giới chức trách Lào cho biết, 6 trong số 13 ngôi làng bị ảnh hưởng bởi sự cố đã hoàn toàn bị xóa sổ do lũ lụt, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết 46 người chết, 97 người mất tích do lũ lụt tại Lào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.