Chủ nhật, 28/04/2024 12:04 (GMT+7)

2.600 cây Giáng hương khởi động dự án "Trồng cây xanh đô thị" tại Đà Nẵng

Ngọc Anh -  Thứ hai, 12/06/2023 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với GreenViet triển khai chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương – Hạnh phúc cho Trái đất” với lễ phát động Dự án “Trồng cây xanh đô thị”

Đây là hoạt động khởi đầu dự án “Trồng cây xanh đô thị”, trồng 15.000 cây xanh tại các thành phố lớn bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM, với tổng ngân sách 1,5 tỷ đồng nhằm giảm thiểu khí thải các-bon, góp phần phủ xanh đô thị và bảo vệ môi trường sống.

tm-img-alt
Dự án trồng hàng nghìn cây xanh tại xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang

Tại lễ phát động, các đơn vị cùng chính quyền địa phương đã trồng 2.600 cây Giáng hương trị giá 400 triệu đồng tại 2 xã Hòa Bắc và Hòa Khương của H. Hòa Vang. Đây là hoạt động khởi đầu dự án "Trồng cây xanh đô thị", trồng 15.000 cây xanh tại các thành phố lớn của Dai-ichi Life Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng nhằm giảm thiểu khí thải carbon, góp phần phủ xanh đô thị và bảo vệ môi trường sống.

Bạn đang đọc bài viết 2.600 cây Giáng hương khởi động dự án "Trồng cây xanh đô thị" tại Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau