Thứ hai, 29/04/2024 00:06 (GMT+7)

3 người mất tích khi tham gia trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

MTĐT -  Thứ tư, 11/12/2019 14:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan vụ tàu Vietsun Integrity bị chìm trên sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ, TP.HCM), sáng 11/12, khi các thợ lặn đang thực hiện trục vớt container thì gặp sự cố, khiến 3 thợ lặn bị mất tích.

Chiều 11/12, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 3 người mất tích khi tham gia trục vớt các container hàng hóa của tàu Vietsun Integrity bị chìm trên sông Lòng Tàu.

Trung tá Nguyễn Thành Sơn, Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước (Biên phòng Cửa khẩu cảng - Bộ đội Biên phòng TPHCM) cho biết, khoảng 9h sáng, trong lúc các thợ lặn đang trục vớt container trong khoang tàu VietSun Integrity, bất ngờ tín hiệu cấp cứu báo liên tục.

Lập tức một số thợ lặn còn lại được điều động nhanh chóng tiếp cận vào trong khoang tàu, cứu được 2 thợ lặn là Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Văn Lâm lên mạn tàu, nhưng cả hai có biểu hiện rơi vào trạng thái hôn mê. Bất ngờ một số container lật nhào đè lên 3 người đang dưới mặt nước, khiến cả 3 mất tích.

3 người mất tích khi tham gia trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu (Cần Giờ, TP.HCM)

Cả 5 thợ lặn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương, đang làm nhiệm vụ trục vớt tàu và số container bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, danh sách 3 thợ lặn hiện đang mất tích gồm: Lê Đức Hòa (sinh năm 1986, quê ở huyện Phù Cát, Bình Định); Đoàn Văn Hiếu (sinh năm 1983, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu) và Cao Văn Lý (sinh năm 1975, quê ở Kiên Giang).

Trước đó, rạng sáng 19/10, tàu Vietsun Integrity chở theo gần 300 container, hành trình từ TPHCM đi Hải Phòng, bị chìm trên sông Lòng Tàu. Công tác trục vớt tàu chìm được thực hiện gần một tháng qua. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết 3 người mất tích khi tham gia trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.