Chủ nhật, 28/04/2024 11:59 (GMT+7)

40% việc làm trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo

Tú Anh -  Thứ ba, 23/01/2024 19:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ảnh hưởng đến tới 40% việc làm trên toàn thế giới và đòi hỏi các quốc gia phải xây dựng lưới an sinh xã hội mạnh mẽ để giảm thiểu tác động tiêu cực lên người lao động.

Thông tin được chia sẻ trên theguardian. Phân tích của IMF chỉ ra rằng AI có thể sẽ ảnh hưởng đến 60% việc làm ở các nền kinh tế tiên tiến như Mỹ và Anh, trong đó một nửa có khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, IMF cũng lưu ý rằng AI sẽ giúp nâng cao năng suất làm việc của một số người.

40% việc làm trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo
Ảnh minh hoạ. ITN

Các công việc có mức độ tiếp xúc cao với AI và sẽ được hỗ trợ thay vì thay thế là những công việc có mức độ trách nhiệm cao và tương tác với mọi người, như bác sĩ phẫu thuật, luật sư và thẩm phán.

Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành IMF, cho biết khả năng AI tác động đến các công việc có chuyên môn cao có thể mang lại rủi ro lớn hơn cho các nền kinh tế tiên tiến và cảnh báo về khả năng mất mát một số công việc trong các kịch bản xấu nhất.

Bài nghiên cứu của IMF cũng nhấn mạnh tới tình trạng bất bình đẳng có thể gia tăng do tác động của AI, khi những người có mức lương cao hơn và công việc hưởng lợi từ AI có thể mong đợi thu nhập tăng, tăng thêm bất bình đẳng trong xã hội.

Satya Nadella, giám đốc điều hành của Microsoft, nhà đầu tư lớn nhất vào OpenAI, chia sẻ quan điểm rằng AI có thể tạo ra thêm việc làm trong tương lai, nhưng vẫn còn không rõ những công việc đó là gì. Ông Nadella nói thêm rằng AI có thể giúp "chuyển đổi giữa các nghề nghiệp" và tạo ra khả năng trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào với sự hỗ trợ của AI.

IMF kết luận bằng việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc xây dựng lưới an sinh xã hội toàn diện và cung cấp các chương trình đào tạo lại cho những người lao động, nhằm đảm bảo sự chuyển đổi do ảnh hưởng của AI trở nên toàn diện hơn và giảm thiểu bất bình đẳng trong xã hội.

Bạn đang đọc bài viết 40% việc làm trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau