Thứ hai, 29/04/2024 03:23 (GMT+7)

Ấn Độ: Xe chở hàng đâm xe bán tải, ít nhất 11 người tử vong

MTĐT -  Thứ sáu, 24/02/2023 15:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cảnh sát Ấn Độ cho biết đêm 23/2 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo thông báo, một xe tải chở hàng đã đâm trực diện một xe bán tải trên con đường chính ở làng Khamariya huyện Balodabazar-Bhatapara, cách thành phố Raipur, thủ phủ bang Chhattisgarh miền Trung Ấn Độ, 85 km về phía Bắc.

Cảnh sát thông báo vụ tai nạn giao thông đã làm 11 người - trong đó có 4 trẻ em, thiệt mạng, trong khi 10 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện ở Raipur điều trị.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ một vụ tai nạn khác tại Ấn Độ hôm 14/2. (Nguồn: AFP)

Vụ tai nạn xảy ra khi các nạn nhân đang trên đường trở về nhà sau khi tham gia buổi gặp mặt gia đình ở vùng Arjuni. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Các vụ tai nạn giao thông gây thương vong xảy ra thường xuyên ở Ấn Độ, chủ yếu do xe chở quá tải, đường xá xuống cấp và lái xe không tuân thủ quy định an toàn.

Theo số liệu chính thức, tại Ấn Độ mỗi năm xảy ra khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông làm khoảng 150.000 người thiệt mạng.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Xe chở hàng đâm xe bán tải, ít nhất 11 người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.