Chủ nhật, 28/04/2024 02:08 (GMT+7)

Ảnh hưởng bão số 6, Hà Nội nguy cơ ngập

MTĐT -  Thứ tư, 23/08/2017 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoàn lưu bão số 6 sẽ quét qua biên giới Việt - Trung gây mưa khắp miền Bắc. Nhiều vùng trũng, đô thị trong đó có Hà Nội có nguy cơ ngập.

Bão số 6 (tên quốc tế Hato) mạnh lên khá nhanh. Sáng qua mới mạnh cấp 9, giật cấp 10-11, nhưng đến 16h đã mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14 và di chuyển nhanh với vận tốc 25km/h theo hướng Tây Tây Bắc.

Trong chiều nay, bão sẽ mạnh lên cấp 12, giật cấp 14, trọng tâm đi vào phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong 24-48h tiếp theo, bão sẽ đi sâu đi sâu về phía Tây, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 24/8:, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hoàn lưu sau bão sẽ quét qua biên giới nên miền Bắc khó tránh đợt mưa lớn.

Từ chiều tối mai, mưa bắt đầu ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, đến đêm lan rộng ra toàn miền và kéo dài đến 25/8 với lượng phổ biến 100-200m, riêng các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai châu có thể mưa 250-300mm.

Mưa to, các tỉnh vùng núi tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị cũng có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội…

Đợt mưa này sẽ khiến thượng lưu sông Hồng - Thái Bình, sông Kỳ Cùng và Lạng Sơn từ 24-26/8 có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-2,5m. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn và trên sông Bằng Giang tại Cao Bằng có khả năng đạt mức BĐ1 - BĐ2.

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Ảnh hưởng bão số 6, Hà Nội nguy cơ ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề