Chủ nhật, 28/04/2024 21:45 (GMT+7)

Bà Rịa-Vũng Tàu: Biến những khu đất tập kết rác thành tiểu công viên sạch, đẹp

Song Lam -  Thứ bảy, 27/05/2023 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngoài mô hình tiểu công viên được thực hiện trong năm 2022 tại KP.Hải Phong 1, năm 2023, các chi bộ tiếp tục đăng ký cải tạo những bãi rác thành tiểu công viên tại các KP.Hải Lộc, Hải Bình, Hải Tân, Hải Vân và Hải An.

Nhờ sự chung tay của các chi bộ và đảng viên của Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu đã biến những khu đất tập kết rác thành tiểu công viên sạch, đẹp.

Cụ thể, thực hiện Công văn số 2155-CV/HU, ngày 18/8/2022 của Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023, Đảng ủy Thị trấn Long Hải đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký thực hiện các công trình nhằm thể hiện vai trò của các chi bộ, đảng viên tại cơ sở. Trong đó, các chi bộ tập trung vào những mô hình dân vận khéo “Biến bãi rác thành tiểu công viên”.

Tháng 4/2023, chi bộ Hải Bình tổ chức họp, thực hiện công trình tiểu công viên. Các đảng viên cùng người dân ra quân, dọn dẹp rác, đổ nền, trải đất, trồng cỏ, trồng cây xanh và tạo lối đi, lắp đặt ghế đá, đèn năng lượng mặt trời...

tm-img-alt
Khu phố Hải Bình ra quân thực hiện công trình biến bãi rác thành tiểu công viên. Ảnh: baovungtau

Tại Hải Lộc, một tiểu công viên cũng vừa được đưa vào sử dụng dịp 30/4 vừa qua, do Chi bộ Quân sự Long Hải xây dựng mô hình “Lực lượng vũ trang đồng hành với các khu phố kiểu mẫu”.

Theo đó, không chỉ đóng góp tiền để cùng các khu phố trong thị trấn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các đảng viên, chiến sĩ Lực lượng vũ trang còn trực tiếp chung tay cùng bà con xây dựng các tuyến phố thêm xanh, sạch, đẹp. Trong đó, công trình tiểu công viên Hải Lộc là mô hình điển hình.

Buổi sáng và chiều muộn, tại tiểu công viên Hải Bình, Thị trấn Long Hải rộng khoảng 300m2, nhiều người dân tản bộ và trẻ nhỏ vui chơi. Những thảm cỏ xanh mướt sau trận mưa đầu mùa khiến không khí dịu hẳn và công viên như đẹp hơn bởi hoa, cỏ cây bắt đầu bám rễ, khoe sắc. Đây là công trình vừa được đưa vào sử dụng nhân dịp mừng sinh nhật Bác 19/5.

Những năm qua, phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có nhiều đóng góp quan trọng, làm thay đổi diện mạo của thị trấn. Theo ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Long Hải, năm 2023, các chi bộ tiếp tục đăng ký những mô hình dân vận khéo, nhằm tạo mảng xanh trong thị trấn. Đặc biệt, những bãi đất công, đất trống bị tập kết rác đều được đưa vào danh sách, cải tạo thành những tiểu công viên, phục vụ đời sống dân sinh.

Ngoài mô hình tiểu công viên được thực hiện trong năm 2022 tại KP.Hải Phong 1, năm 2023, các chi bộ tiếp tục đăng ký cải tạo những bãi rác thành tiểu công viên tại các khu phố Hải Lộc, Hải Bình, Hải Tân, Hải Vân và Hải An.

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa-Vũng Tàu: Biến những khu đất tập kết rác thành tiểu công viên sạch, đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.