Chủ nhật, 28/04/2024 17:00 (GMT+7)

Bắc Giang: Khoảng 3.000 công nhân từ ổ dịch được di chuyển đi đâu?

Lam Vy -  Thứ sáu, 28/05/2021 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Giang dự kiến đưa khoảng 3.000 công nhân đang ở trọ nơi có tỷ lệ nhiễm cao đi cách ly nơi khác để giãn cách số công nhân trong các khu vực tập trung mật độ đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn 2481/UBND-KGVX yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện đưa công nhân tại thôn Núi hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên ra các khu cách ly của huyện, thành phố và đưa về địạ phương.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại thôn Núi Hiểu, xã Quang châu, huyện Việt Yên diễn biến phức tạp. Để giảm tải mật độ, số lượng công nhân tại đây, hạn chế nguy cơ lây nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Việt Yên phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức đưa khoảng 3.000 công nhân là những người xét nghiệm 2 lần âm tính đang thuê trọ tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu ra các khu cách ly tập trung của huyện (đối với công nhân tỉnh ngoài).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn 2481/UBND-KGVX yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện đưa công nhân tại thôn Núi hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên ra các khu cách ly của huyện, thành phố và đưa về địạ phương.

Sáng 28/5, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết thực hiện chủ trương giảm tải số lượng công nhân thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, Việt Yên) để giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã yêu cầu đưa khoảng 3.000 công nhân đang trọ ở thôn Núi Hiểu ra các khu cách ly tại huyện Việt Yên và các huyện, TP khác.

Hàng chục xe cấp cứu đưa 3.000 công nhân đi cách ly tập trung ngay trong đêm 27/5 . (Ảnh: Internet).

Các huyện, thành phố tổ chức đón công nhân là công dân của huyện mình và đưa về khu cách ly tập trung của huyện, thành phố. Riêng đối với công nhân là người của huyện Lục Ngạn đưa về khu cách ly tập trung của TP. Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng. Số công nhân này về sẽ cách ly tập trung tại huyện 14 ngày.

Theo lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, lực lượng y tế đang tiến hành test nhanh một số địa phương trọng điểm như: Tam Tầng, Núi Hiểu, Quang Biểu, Trung Đồng. Qua test nhanh phát hiện thêm hàng trăm trường hợp dương tính SARS-CoV-2, những trường hợp này phải xét nghiệm khẳng định PCR mới có kết quả chính xác.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí lực lượng, phương tiện và cử cán bộ liên hệ với UBND huyện Việt Yên để thống nhất thời gian, địa điểm để đón các công nhân trên.

Quang Châu là xã bao quanh Khu công nghiệp Quang Châu, nơi có ổ dịch Hosiden phức tạp nhất Bắc Giang. Chỉ riêng ổ dịch này, Bắc Giang ghi nhận 1.270 ca dương tính Covid-19, tính đến chiều 27/5.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Khoảng 3.000 công nhân từ ổ dịch được di chuyển đi đâu?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.