Chủ nhật, 28/04/2024 14:29 (GMT+7)

Bắc Giang thu hút vốn đầu tư FDI trên 3,2 tỷ USD

Hạnh Vân -  Thứ ba, 26/12/2023 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến hết tháng 11, toàn tỉnh Bắc Giang thu hút được trên 3,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ, đạt kỷ lục từ trước đến nay. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước.

Bắc Giang hút FDI hơn 3 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước
Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước về thu hút FDI

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2023, thu hút nguồn vốn FDI tại địa phương này đã đạt được kết quả vượt bậc. Tính đến ngày 30/11, toàn tỉnh thu hút được trên 3,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ, đạt kỷ lục từ trước đến nay.

Trong đó, cấp mới 29 dự án trong nước, vốn đăng ký đạt 5.381 tỷ đồng (không bao gồm các dự án khu đô thị, khu dân cư) và 89 dự án FDI với số vốn đăng ký hơn 1,53 tỷ USD; gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay.

Điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký tăng thêm là 1.713 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ và 48 dự án FDI với số vốn bổ sung gần 1,4 tỷ USD, gấp khoảng 2,2 lần cả năm ngoái.

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước ước đạt 8.300 tỷ đồng; các dự án FDI đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước.

Hiện có 30 quốc gia và lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất với trên 227 dự án, tổng vốn khoảng 5,14 tỷ USD. Kế đến là Hàn Quốc với gần 300 dự án và số vốn đăng ký đạt khoảng 2,1 tỷ USD.

Cũng năm 2023, toàn tỉnh Bắc Giang có 1.976 doanh nghiệp và 145 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 37,5% so với năm 2022; tổng vốn đăng ký 6.614 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang thu hút vốn đầu tư FDI trên 3,2 tỷ USD. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau