Chủ nhật, 28/04/2024 03:48 (GMT+7)

Báo động nạn buôn lậu, gian lận thương mại tại các tỉnh phía Nam

Hữu Thông -  Thứ ba, 24/07/2018 11:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, có hành vi liều lĩnh, manh động nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu gian lận thương mại tại cửa hàng Con Cưng, trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet.

Tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi hơn, luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn, tuyến đường, địa bàn hoạt động. Hàng hóa được phát hiện chủ yếu là các mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, mắt kính, đồng hồ đeo tay, rượu, phụ tùng ô tô, điện thoại di động. Các tuyến đường nhập lậu chính như tuyến biên giới Bến Cầu, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh); tuyến biên giới Đức Huệ, Đức Hòa (Long An); tuyến giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Long An về TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… Ở miền Tây hàng hóa từ biên giới từ An Giang, Kiên Giang qua tuyến đường thủy đưa về Cần Thơ, các tỉnh miền Tây, TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Tình trạng gian lận thương mại đã được các cơ quan chức năng thường xuyên quan tâm. Qua kiểm tra, QLTT đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng so với quảng cáo; gian lận trong kê khai giá trên hóa đơn để giảm thuế giá trị gia tăng, không xuất hóa đơn chứng từ, quay vòng hóa đơn, mua bán hóa đơn để hợp thức hóa hàng lậu; vi phạm về ghi nhãn hàng hóa. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điện gia dụng, điện thoại di động, phụ tùng xe ô tô - xe gắn máy...

Vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm vì yếu tố lợi nhuận mà thực hiện các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, bất chấp đến yếu tố sức khỏe của người tiêu dùng.

Các thủ đoạn thường được sử dụng như: Bơm nước vào gia súc, gia cầm trước khi giết mổ; sử dụng chất phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng vượt quá giới hạn cho phép; nhập và sử dụng gia súc, gia cầm, không rõ nguồn gốc hay chưa qua kiểm dịch để chế biến thực phẩm…các sản phẩm này bày bán không chỉ tại các chợ tạm, chợ tự phát, mà còn xuất hiện tại nhiều chợ trung tâm, khu đông dân cư. Việc lạm dụng các chất kích thích sinh trưởng, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và các mặt hàng thực phẩm vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi...

Theo báo cáo của Quản lý thị trường (QLTT) trên địa bàn 19 tỉnh, thành phía Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, QLTT khu vực phía Nam đã kiểm tra 15.840 vụ việc, phát hiện 9.180 vụ vi phạm, xử lý 9.016 vụ, phạt tiền gần 102 tỷ đồng, tịch thu nhiều hàng hóa vi phạm.

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, trong thời gian tới công tác phối hợp giữa các đơn vị cần nhịp nhàng, cùng với đó sẽ có sự hỗ trợ trong điều hành và xử lý công việc. Cụ thể, các địa bàn khác nhau có những mặt hàng khác nhau, do đó chi cục QLTT chủ động đăng ký với lãnh đạo, Ban chỉ đạo 389 địa phương, ngành Công thương, lên kế hoạch tập trung giải quyết. Đối với những đường dây có nhiều chân rết, những vụ việc lớn phải phối hợp liên tỉnh, báo cáo cấp cao hơn để công tác xử lý mang lại hiệu quả.

Bạn đang đọc bài viết Báo động nạn buôn lậu, gian lận thương mại tại các tỉnh phía Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề