Chủ nhật, 28/04/2024 14:06 (GMT+7)

Bao giờ kết thúc đợt nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc?

MTĐT -  Thứ bảy, 09/05/2020 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối nay (9/5) và khoảng từ chiều ngày 10/5 đến ngày 12/5, các tỉnh Bắc Bộ xảy ra mưa dông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong hôm nay (9/5) ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 40-42 độ; ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Từ ngày 11/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Chiều tối nay (9/5) và khoảng từ chiều ngày 10/5 đến ngày 12/5, các tỉnh Bắc Bộ xảy ra mưa dông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. 

Ngày 10/5, mưa mở rộng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ làm nền nhiệt tại đây hạ nhanh xuống mức 31-34oC.

Do mưa lớn xảy ra ngay sau thời điểm nắng nóng kéo dài, người dân cần lưu ý đến các hiện tượng cực đoan có thể đi kèm như dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về thời tiết 2 ngày cuối tuần (9-10/5), cơ quan khí tượng cho biết ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn khiến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại đây duy trì ở mức 36-39 độ C.

Một số nơi ở Bắc và Trung Trung Bộ vẫn cần chú ý đến các thời điểm nắng nóng cực kỳ gay gắt xuất hiện, nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 40-42 độ C. Khoảng thời gian này có thể rơi vào lúc 13h-15h.

Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có mức nhiệt dễ chịu hơn, ở trong khoảng 34-37oC. Người dân có thể cảm thấy oi nóng vào đầu giờ chiều, nhưng nền nhiệt sẽ dịu đi nhanh vào buổi tối. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 17h. Độ ẩm tại đây tương đối thấp, chỉ dao động 40-55%.

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn diễn ra đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng tại đây có thể kéo dài thêm 3 ngày tới và dịu đi kể từ ngày 13/5 khi khu vực có mưa dông.

Từ ngày 11/5 đến ngày 12/5, mưa dông mở rộng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Bao giờ kết thúc đợt nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau