Thứ hai, 29/04/2024 01:26 (GMT+7)

Bắt 2 cán bộ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng

Bình An -  Thứ sáu, 10/02/2023 08:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 9/2, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 cán bộ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng để điều tra vụ tham ô hơn 86 tỷ đồng tại ngôi trường này.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt nói trên vào chiều cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Quang Huy (SN 1989, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), là Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là Thủ quỹ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
tm-img-alt
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (áo vàng bên trái), Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Từ mối quan hệ thân thiết trong công việc, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho vay 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ, Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường và được đồng ý.
Theo cáo buộc, bằng một số thủ đoạn, tính đến ngày 5/2/2023, với sự thông đồng của Hoàng Quang Huy, Lâm Thị Hồng Tâm đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Trường Đại học Bách khoa số tiền hàng chục tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác.
tm-img-alt
Công an tống đạt quyết định bắt tạm giam Lâm Thị Hồng Tâm. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Tối 9/2, lực lượng chức năng cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của hai đối tượng nói trên và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bạn đang đọc bài viết Bắt 2 cán bộ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.