Chủ nhật, 28/04/2024 06:05 (GMT+7)

Bắt khẩn cấp tài xế xe ôtô kéo lê nạn nhân 700m ở Ô Chợ Dừa

MTĐT -  Thứ bảy, 14/04/2018 11:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ ôtô kéo lên người bị nạn 700m trên phố Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, mới đây Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa đã lệnh bắt khẩn cấp đối với tài xế xe ô tô.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương (sinh năm 1974, trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy), là lái xe ô tô bán tải đâm và kéo lê người đi xe máy ở ngã 6 Ô Chợ Dừa vào ngày 11/4.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 11/4, tại đoạn ngã 6 đường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Vũ Hoàng Dương điều khiển xe ô tô bán tải hiệu Madza mang biển kiểm soát 29C-817.27 đã đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 14-P4.7473 khiến cả người điều khiển và phương tiện bị lọt vào gầm ô tô.

Tuy nhiên, lái xe bán tải không dừng lại, mà kéo lê nạn nhân và phương tiện bị đâm trên một đoạn đường dài.

Chiếc xe ô tô kéo lê xe máy trên đường phố hàng trăm mét. 

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đỗ Mạnh Đ. (sinh năm 1976, trú tại ngõ Cống Trắng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa).

Anh Đ. được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Về tình trạng sức khỏe anh Đ. ngày 14/4, bác sĩ Hoàng Xuân Thắng, khoa Hồi sức cấp cứu ngoại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trao đổi với Zing cho biết, bệnh nhân Đỗ Mạnh Đạt tối 13/4 vẫn hôn mê sâu, thở máy.

Không bị gãy chân tay song anh Đạt có dấu hiệu chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy hết xương quai hàm.

Bác sĩ cho biết thêm dù chấn thương nặng, sức khỏe nạn nhân đã có tiến triển tốt. Sau khi được cấp cứu và chăm sóc tích cực, anh Đạt tạm qua cơn nguy kịch. Người nhà cũng đã liên hệ với bệnh viện để được vào khu vực cách ly.

Tổng hợp theo (TTXVN, Zing)

Bạn đang đọc bài viết Bắt khẩn cấp tài xế xe ôtô kéo lê nạn nhân 700m ở Ô Chợ Dừa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề