Chủ nhật, 28/04/2024 03:04 (GMT+7)

Bất ngờ với đường hoa tím bên bờ sông Tô Lịch

MTĐT -  Thứ năm, 20/09/2018 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từng là nơi đầy rác thải, đoạn bờ sông Tô Lịch thuộc địa phận xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) nay được bao phủ bởi sắc tím của hoa dạ yến thảo Mexico.

Đoạn đường Phan Trọng Tuệ thuộc xã Thanh Liệt bên dòng sông Tô Lịch bỗng nhiên trở nên thơ mộng bởi sắc tím của hoa dạ yến thảo Mexico (hay còn gọi là hoa chiều tím).

Quãng đường được phủ bởi hoa chiều tím kéo dài khoảng 1km, do người dân nơi đây trồng và chăm sóc khoảng 3 tháng trở lại đây. Thời điểm hiện tại, hoa đang nở rộ rất đẹp.

Hoa tím nở rộ bên bờ dòng sông nổi tiếng ô nhiễm, hôi thối. Được biết, việc trồng hoa do người dân các thôn trong xã tự thực hiện, sau khi được chính quyền xã hỗ trợ dọn rác, san ủi mặt bằng.

Bên bờ sông đối diện vẫn đầy cỏ dại và rác thải do không được trồng hoa.

Không chỉ có hoa chiều tím, người dân nơi đây còn trồng xen kẽ thêm nhiều loại hoa khác.

Quãng đường phủ đầy hoa chiều tím. Từ ngày có con đường hoa, cứ chiều đến, nhiều người dân đến đây đi bộ, tập thể dục.

Một người dân chia sẻ loài hoa này nở khá đặc biệt, sắc tim sẽ bung nở vào khoảng 9-10h sáng, nhưng đến chiều muộn hoa sẽ cụp và rụng.

Một bảng lớn với nội dung quy định về bảo vệ môi trường, nghiêm cấm việc vứt rác nơi công cộng, nếu vi phạm thì sẽ bị xử phạt nặng.

TheoDân trí

Bạn đang đọc bài viết Bất ngờ với đường hoa tím bên bờ sông Tô Lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề