Chủ nhật, 28/04/2024 07:53 (GMT+7)

Bị chậm lương, hàng trăm lao động khu xử lý chất thải Đa Phước ngưng làm việc

MTĐT -  Thứ hai, 10/04/2023 14:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 8.4.2023, tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Ða Phước (VWS) ở xã Ða Phước (H.Bình Chánh, TP.HCM) xảy ra sự việc hàng trăm lao động ngưng làm việc tập thể với lý do VWS chậm trả lương.

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở VWS, cho biết theo thỏa ước lao động được ký giữa VWS với Ban chấp hành Công đoàn, hằng tháng chậm nhất ngày 20 sẽ ứng một phần lương và vào ngày 5 tháng sau sẽ chi trả toàn bộ lương tháng trước cho người lao động. Nhưng đến nay, người lao động vẫn chưa nhận được lương tháng 3.2023, nên họ ngưng làm việc từ 9 giờ sáng để yêu cầu ban giám đốc công ty có hướng giải quyết tiền lương thỏa đáng. "Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn, tôi mong ban giám đốc công ty tìm được giải pháp hợp lý để người lao động an tâm làm việc, thực hiện công việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho thành phố", ông Hưng nói.

Bị chậm lương, hàng trăm lao động khu xử lý chất thải Đa Phước ngưng làm việc - Ảnh 1.
Hàng trăm lao động ngưng làm việc tập thể

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Văn Cường, Giám đốc hành chính VWS, nhìn nhận có việc chậm trả lương người lao động. Tuy nhiên, ông Cường cho biết nguyên nhân dẫn đến việc chậm trả lương là VWS đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do thành phố chậm thanh toán các công nợ phát sinh từ chi phí xử lý rác thải cho công ty trong khoảng 2 năm qua. "Ban giám đốc VWS cũng đã gửi công văn tới UBND TP.HCM, Sở TN-MT về việc công nợ phát sinh với Công ty VWS tạm tính đến ngày 28.2.2023 là gần 4.000 tỉ đồng. Việc chậm thanh toán nợ đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động của VWS, phát sinh tranh chấp với các nhà cung ứng vật tư, nhiên liệu, dịch vụ cần thiết, không thể tiếp tục thanh toán lương, phúc lợi cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài và công nhân viên, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng rác thải trên địa bàn thành phố", ông Cường thông tin thêm.

Liên quan vụ việc trên, trong sáng cùng ngày, ông Ngô Thành Ðức, Phó giám đốc Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, đã có buổi làm việc với Công đoàn Công ty VWS và ông Dương Văn Cường. Sau buổi làm việc, ông Cường cam kết sẽ thanh toán lương cho công nhân vào đầu tuần sau, nên người lao động đã trở lại làm việc bình thường lúc 11 giờ cùng ngày.

Bạn đang đọc bài viết Bị chậm lương, hàng trăm lao động khu xử lý chất thải Đa Phước ngưng làm việc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo thanhnien.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề