Chủ nhật, 28/04/2024 08:13 (GMT+7)

Bị phạt hơn 400 triệu đồng vì xả nước thải bẩn

MTĐT -  Thứ ba, 14/08/2018 12:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xả trực tiếp nước thải xử lý chưa đúng quy chuẩn từ hồ nuôi tôm ra môi trường, một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh bị phạt hành chính hơn 400 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 435 triệu đồng đối với Công ty xây dựng Tiến Đạt (trụ sở ở TP Hà Tĩnh) vì có hành vi Vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

Dòng nước đen ngòm, ô nhiễm của các hồ nuôi tôm xả ra môi trường. Ảnh: Hoàng Dương.

Ngoài nộp phạt, doanh nghiệp này còn bị đình chỉ hoạt động 3 tháng, buộc phải cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi thải ra môi trường.

Nhà chức trách xác định từ năm 2015, Công ty Tiến Đạt đầu tư xây dựng khoảng 30 hồ nuôi tôm trên diện tích 10 ha ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà). Đi vào hoạt động, công ty đã không xử lý nước thải theo quy đúng quy chuẩn mà xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm. 

Người dân trong khu vực nhiều lần phản ánh việc xả thải của các hồ tôm. Ảnh: Hoàng Dương.

Nhiều thời điểm, tại các điểm xả thải của hồ tôm xuất hiện nhiều lớp váng màu đen khiến tôm, cá chết trắng. Cuộc sống người dân sống quanh dự án bị đảo lộn bởi mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh có kết luận doanh nghiệp đã xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải nên xử phạt.

Năm 2017, hồ nuôi tôm của công ty cũng từng bị xử phạt 60 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết Bị phạt hơn 400 triệu đồng vì xả nước thải bẩn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề