Chủ nhật, 28/04/2024 19:39 (GMT+7)

Bình Dương: Dân khốn khổ vì thi công đường không có chỉ huy

Duy Chí -  Thứ ba, 19/11/2019 15:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều ngày qua người dân, sinh viên, học sinh, tiểu thương buôn bán dọc tuyến đường Trần Văn Ơn phải dối diện với khó khăn, đi lại do tuyến đường đang nâng cấp mở rộng.

Sáng 19-11 người đi đường, phụ huynh học sinh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khốn khổ vì đơn vị thi công dùng máy xịt, thổi bụi làm sạch mặt đường nhưng không bảo đảm các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông như cử người hướng dẫn, cắm biển thông báo từ xa.

Trong buổi sáng nhiều phụ huynh, học sinh, người đi đường và tiểu thương buôn bán hai bên đường rất búc xúc, đã trực tiếp liên hệ với phóng viên đến hiện trường phản ánh thực tế. Đây là một trong những tuyến đường đô thị được UBND Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nâng cấp mở rộng. Dọc tuyến đường có nhiều trường đại học, tiểu học, mầm non, chợ dân sinh và người dân buôn bán. Tiếp giáp với tuyến đường là các khu dân cư đô thị đông đúc như khu dân cư Phú Hóa, Khu đô thị Becamex...Nhưng việc thi công rất cẩu thả, không tuân thủ quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và an toàn cho người đi đường. Cụ thể từ khu dân cư Phú Hòa vào công trình không có người hướng dẫn cũng không có biển báo từ xa cho người dân biết.

Máy thổi làm sạch mặt đường khiến bụi bay mù trời, người đi đường, tiểu thương khốn khổ

Phóng viên đã liên hệ với kỹ sư Nguyễn Sóng Hải Âu, Chỉ huy trưởng công trình, thì ông Hải cho biết qua điện thoại là đang đi khám bệnh ở ngoài. Công trình thi công thì không làm sao tránh khỏi khói bụi. Trong khi đó nhiều người qua lại góp ý: Thay vì dùng máy thổi, đơn vị thi công nên dùng máy hút vừa bảo đảm môi trường vừa thuận tiện trong thi công như nhiều đơn vị thi công trong đô thị đang làm.

Công trình nâng cấp mở rộng đường Trần Văn Ơn do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3-2 Bình Dương trúng thầu thi công. Đơn vị giám sát là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533 Phương Nam. Đây đều là những doanh nghiệp lớn, có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng công trình giao thông đô thị. Đặc biệt tại điểm 9 bảng nội quy lao động được dựng công khai ngay ban chỉ huy công trình nêu rõ: “Người lao động được quyền từ chối hoặc rời bỏ nơi làm việc khi nhận thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa tính mạng, sức khỏe của mình  hoặc người khác, đến khi được khắc phục”.

Việc niêm yết nội quy và thực hiện nội quy lao động không đồng nhất, khiến môi trường, người dân bị ảnh hưởng đang cần câu trả lời của đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3-2 Bình Dương.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Dân khốn khổ vì thi công đường không có chỉ huy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.