Chủ nhật, 28/04/2024 22:21 (GMT+7)

Nhiều hộ dân xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc khó khăn nguồn nước sinh hoạt

MTĐT -  Thứ hai, 10/07/2023 13:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều năm qua, nguồn nước sinh hoạt của 200 hộ dân xóm 6, xóm 7 thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc chủ yếu dựa vào các giếng đào. Nhưng những năm gần đây, người dân không an tâm sử dụng nguồn nước này.

Nhiều năm qua, nguồn nước sinh hoạt của 200 hộ dân xóm 6, xóm 7 thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc chủ yếu dựa vào các giếng đào. Nhưng những năm gần đây, người dân không an tâm sử dụng nguồn nước này.

Chị Nguyễn Thị Thuận – xóm 6 - thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc chia sẻ: Nguồn nước giếng đã bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, đồ dùng sinh hoạt mau rỉ sét, hư hỏng; để bảo vệ sức khỏe, gia đình chi hơn 100.000 đồng/tháng mua nước bình từ các đại lý, phục vụ sinh hoạt ăn, uống. Nguồn nước giếng chỉ để tắm, giặt. Đối với những gia đình kinh tế còn khó khăn, không có đủ kinh phí mua nước bình, thì họ phải tranh thủ thời gian đi chở nước ở những khu dân cư đã bắt nước sinh hoạt, từ đó ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất.

vlcsnap-2023-07-06-10h07m40s939.png

Bà Trần Thị Minh Bình – Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phú Điền, xã Hàm Phú cho biết: Trước tình hình người dân khó khăn về nước sinh hoạt, UBND xã chỉ đạo Ban điều hành thôn Phú Điền vận động nhân dân đóng góp từ 1,5 – 2 triệu đồng/hộ để thực hiện công trình bắt nước sinh hoạt theo phương thức xã hội hóa. Số tiền dân góp, Ban điều hành thôn Phú Điền đã nộp đủ về UBND xã. Nhưng đến nay, gần 1 năm mà công trình bắt nước sinh hoạt cho dân chưa thấy triển khai.

Ông Võ Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Thôn Phú Điền, xã Hàm Phú đã có sẵn đường ống cấp nước sinh hoạt được lắp đặt dọc theo tuyến đường giao thông từ km 19 quốc lộ 28 đi Phú Điền - Phú Sơn. Từ đường ống cấp nước này dễ dàng đấu nối, lắp đặt thêm đường ống cấp nước sinh hoạt dọc theo đường giao thông chính vào xóm 6, xóm 7 với tổng chiều dài trên, dưới 1,5 km. Nhưng qua hạch toán kinh phí do nhân dân đóng góp chưa đủ để thi công công trình, do đó UBND xã Hàm Phú kiến nghị huyện quan tâm, hỗ trợ thêm.

Hy vọng với sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành chức năng, công trình bắt nước sinh hoạt cho người dân xóm 6, xóm 7 - thôn Phú Điền, xã Hàm Phú sẽ sớm thực hiện. Người dân sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Đồng thời, xã Hàm Phú nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều hộ dân xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc khó khăn nguồn nước sinh hoạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Thei Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.