Chủ nhật, 28/04/2024 13:21 (GMT+7)

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bình Minh -  Thứ sáu, 21/10/2022 16:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng làm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chiều 21-10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh Điện Biên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Văn Thắng

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 với 434/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 87,14%).

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Từ Liêm, Hà Nội. Ông từng đảm nhận các cương vị Tổng giám đốc VietinBank, Chủ tịch VietinBank, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 10/2020, ông Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Trước đó, vào sáng nay, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Tiểu sử ông Nguyễn Văn Thắng:

1996: Cán bộ kinh doanh đối ngoại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) Ba Đình

2.000: Thư ký Tổng giám đốc VietinBank

2003: Thư ký Tổng giám đốc, kiêm Phó chánh văn phòng VietinBank

2006- 2009: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn của VietinBank

12/2011 - 4/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc VietinBank

5/2014 - 9/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank

9/2014 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank

1/2016 - 7/2018: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank

7/2018 - 6/2019: Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021

6/2019 - 7/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

7/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/10/2020: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

14/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 21/10, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT, thay cho ông Nguyễn Văn Thể vừa được miễn nhiệm.

Bạn đang đọc bài viết Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau