Thứ hai, 29/04/2024 05:52 (GMT+7)

CA Đà Nẵng cung ứng hàng hoá giá bình ổn, không tính lãi cho dân

Đinh Nga -  Thứ sáu, 27/08/2021 18:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

CA Đà Nẵng sẽ đảm bảo kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, giảm tải áp lực cho thành phố.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã thông tin, từ ngày 28/8 đến 5/9, CA Đà Nẵng sẽ  triển khai 30 địa điểm cung ứng hàng hóa lưu động cho nhân dân trong thời gian thực hiện cách li xã hội. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu CA Đà Nẵng về việc này.

-P.V:Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của việc cung ứng hàng hóa này. Và cụ thể việc bán hàng sẽ được triển khai như thế nào?

+Đại tá Nguyễn Đức Dũng:  Thực hiện Quyết định 2860/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng về việc bổ sung, điều chỉnh một số biện pháp cấp bách về phòng, chống Covid-19 và nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội, ngày 25/8, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ban hành phương án 2259/PA-CATP-PTM về việc góp phần cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân.

Công an Đà Nẵng lắp đặt các Container để bán hàng lưu động cho nhân dân.

      Theo đó, CA Đà Nẵng sẽ đảm bảo kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm  phục vụ nhu cầu người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, giảm tải áp lực cho thành phố, đảm bảo tối thiểu 2 ngày/1 lần cho đến khi thành phố kết thúc cách ly xã hội. Đảm bảo kip thời vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tay người dân nhanh nhất, giá mặt hàng niêm yếu không lấy lãi, đồng thời hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

Chiều 27/8, hàng hóa được vận chuyển về Đà Nẵng để phục vụ cho chợ lưu động của CA Đà Nẵng.

      Về phương án cung ứng, CA Đà Nẵng phân bổ 30 Container lạnh (kính thước tối đa 12m x 2,5m x 3m) để triển khai bán hàng cho nhân dân tại địa bàn 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ.

      Cụ thể Q. Hải Châu có 10 điểm: Chân cầu sông Hàn, góc ngã tư Lê Duẩn - Trần Phú (phường Hải Châu 1). Trước chợ Cồn, tuyến đường Hùng Vương (phường Hải Châu 2). Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, số 2 Thanh Sơn (phường Thanh Bình). Công viên Tam giác, tuyến đường Đống Đa (phường Thạch Thang). Tòa nhà Bloming, tuyến đường Xuân Diệu (phường Thuận Phước). Công viên Thanh Niên, tuyến đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Nam). Vỉa hè đoạn ngã tư Lê Thanh Nghị - 30 Tháng 4 (phường Hòa Cường Bắc). Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung, 80 Duy Tân (phường Hòa Thuận Đông). Trường Mầm non Mẹ và Bé, số 1 Nguyễn Trác (phường Hòa Thuận Tây). Công viên Lê Đình Dương, tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn phía tây cầu Rồng (phường: Bình Hiên, Nam Dương, Bình Thuận, Phước Ninh).

     Q.Thanh Khê có 9 điểm: Trước nhà hàng Bò Tùng Xẻo, 955 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, Tam Thuận). Chợ Phú Lộc, 45 Hồ Quý Ly (phường Thanh Khê Tây). Trước UBND phường Hòa Khê, 193 Hà Huy Tập (phường Hòa Khê). Vỉa hè trước 182 Nguyễn Đình Tựu (phường An Khê). Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Chính Gián, 352 Điện Biên Phủ (phường Chính Gián). Khu vui chơi hồ Thạc Gián, 7 Tản Đà (phường Thạc Gián). Khuôn viên siêu thị Big C (phường Vĩnh Trung). Trước Trường tiểu học Trần Cao Vân, 16 Hoàng Hoa Thám (phường Tân Chính). Vỉa hè trước nhà sinh hoạt Xuân Hà (phường Thanh Khê Đông).

Hàng hóa được tập kết về Đà Nẵng, chuẩn bị cho chợ lưu động mở bán ngày 28/8.

    Q.Cẩm Lệ có 6 điểm: Chợ Hòa Cầm, 47 Nguyễn Nhàn (phường Hòa Thọ Đông). Trung tâm văn hóa thể thao quận Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây). Chợ Hòa An (phường Hòa An). Chợ Hòa Phát (đường Hòa Phát).Trước sân vận động Hòa Xuân (phường Hòa Xuân). Công viên Thanh niên, đường Xuân Thủy (phường Khuê Trung).

    Q.Liên Chiểu có 5 điểm: Trước nhà hàng Dolphin, 19D Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh). Trước Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 565 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh Nam). Trước cổng chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc). Khu vực cuối đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Hiệp Nam). Trước cửa hàng xăng dầu khu vực V, đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc).

-P.V:Các mặt hàng cung ứng ở những điểm bán hàng gồm những loại gì và được bán như thế nào thưa ông?

   + Ông Nguyễn Đức Dũng:   Theo kế hoạch, dự kiến các mặt hàng cung ứng gồm: Gạo, mi tôm, thịt heo, cá tươi, trứng gà, rau xanh, củ, quả, gia vị (nước mắm, xì dầu, dầu ăn, mì chính, muối…). Trong  ngày mở bán đầu tiên, dự kiến bán khoảng 5,6 tấn thịt, 6 tấn cá, 24.000 quả trứng, 5 tấn rau, 20 tấn củ quả... Về phương thức giao dịch, trước khi mở bán, CA Đà Nẵng sẽ cung cấp các mặt hàng đến từng TDP để người dân đăng ký mua với đại diện Ban điều hành khu dân cư, chung cư, tổ dân phố.

Bảng giá hàng hóa mở bán trong ngày 28/8 được gửi đến người dân.
Lực lượng đoàn viên CA Đà Nẵng tham gia vận chuyển hàng hóa phục vụ chợ lưu động.

    Từ các đơn hàng đặt mua, Tổ bán hàng tại các điểm gồm lực lượng Đoàn viên, Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng phối hợp đơn vị cung ứng hàng hóa là Công ty Funi Bomboom sẽ chuẩn bị hàng hóa, cùng Ban điều hành TDP cấp phát cho người dân đặt mua nhanh nhất có thể. Với mô hình này, Công an thành phố Đà Nẵng hy vọng sẽ giảm bớt áp lực, gánh nặng cho các Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ, đồng thời góp phần bảo đảm lương thực cho người dân Đà Nẵng yên tâm chống dịch.

Bạn đang đọc bài viết CA Đà Nẵng cung ứng hàng hoá giá bình ổn, không tính lãi cho dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.