Chủ nhật, 28/04/2024 16:08 (GMT+7)

Cả nước mới đưa vào khai thác 13km đường sắt đô thị, đạt 10,4%

Minh Thư -  Thứ năm, 28/09/2023 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị tại hai thành phố này đều chậm và mức đầu tư tăng so với dự kiến. Đến nay, mới đưa vào khai thai thác 13km, đạt 10,4% tổng chiều dài mạng lưới cần đầu tư trước năm 2020.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo của Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc đầu tư và phát triển đường sắt đô thị.

Theo dự thảo, Chính phủ đã quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong đó, Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị dài 410km, TP.HCM xây dựng 8 tuyến xuyên tâm và vành đai nối các trung tâm chính của thành phố với chiều dài khoảng 173 km; 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Nguồn lực đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM đến năm 2023 là trên 71.468 tỉ đồng. Trong đó, Hà Nội có 4 dự án với kinh phí dự kiến hơn 39.568 tỉ đồng, TP.HCM là 31.899 tỉ đồng để chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư đối với hai dự án.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị tại hai thành phố này đều chậm và mức đầu tư tăng so với dự kiến. Đến nay, mới đưa vào khai thai thác 13km, đạt 10,4% tổng chiều dài mạng lưới cần đầu tư trước năm 2020.

Chính phủ đang chỉ đạo chính quyền hai thành phố lớn này đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án theo quy hoạch được phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải.

Trong đó, dự án tuyến số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội trên cao phải đưa vào khai thác cuối năm 2023, đoàn đi ngầm khai thác năm 2027. Tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đang điều chỉnh dự án để triển khai bước tiếp theo.

Tại TP.HCM, tuyến số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên đang thi công, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023. Tuyến số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đang giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công.

Bạn đang đọc bài viết Cả nước mới đưa vào khai thác 13km đường sắt đô thị, đạt 10,4%. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.