Chủ nhật, 28/04/2024 14:42 (GMT+7)

Chiều tối và đêm 18/6, Bắc Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to

MTĐT -  Chủ nhật, 18/06/2023 17:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ đô Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác; ngày có mây, trời nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 34-36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 18/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Chiều và tối 18/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét là cấp 1.

Chieu toi va dem 18/6, Bac Bo co mua rao, dong, cuc bo co mua to hinh anh 1
Chiều tối và đêm 18/6, Bắc Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thời tiết các khu vực đêm 18, ngày 19/6: Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mây, trời nắng, riêng đồng bằng, trung du có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác; ngày có mây, trời nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất: phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Chiều tối và đêm 18/6, Bắc Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vietnam+/TTXVN

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau