Chủ nhật, 28/04/2024 07:06 (GMT+7)

Chính phủ Pháp họp khẩn để ứng phó với nạn rệp hoành hành

MTĐT -  Thứ tư, 04/10/2023 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính phủ Pháp mới đây thông báo sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp trong tuần này để đánh giá tình trạng rệp gia tăng với số lượng lớn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trong những tuần gần đây, tình trạng rệp lây lan đã trở thành chủ đề chính trị gây tranh luận tại Pháp sau khi nhiều người dân phản ánh tình trạng loài côn trùng hút máu này xuất hiện ở tàu hỏa, tàu điện ngầm Paris, Sân bay Charles De Gaulle và rạp chiếu phim.

Đặc biệt, mối quan ngại đó càng tăng lên khi Pháp chuẩn bị đăng cai giải Vô địch Bóng Bầu dục Thế giới và triển khai các công tác chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Hè 2024 dự kiến diễn ra tại thủ đô Paris.

Theo một nghiên cứu vào tháng 7 của ANSES, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro sức khỏe trong thực phẩm, môi trường và nơi làm việc thì “hơn 1/10 hộ gia đình ở Pháp đã bị rệp xâm nhập” từ năm 2017 đến năm 2022.

tm-img-alt
Nhân viên công ty Hygiene Premium phun thuốc diệt rệp tại khu vực L'Hay-les-Roses phía nam Paris hôm 29/9. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia về côn trùng cho biết vết cắn của rệp giường có thể dẫn đến phát ban, phản ứng dị ứng và phồng rộp. Họ khuyên người dân nên giặt quần áo và ga trải giường ở nhiệt độ cao, hút bụi đồ đạc và thảm, đồng thời gọi dịch vụ kiểm soát dịch hại nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.

Chính quyền địa phương cho biết hai trường học tại các thành phố Marseille và Villefranche-sur-Saone đã phải đóng cửa trong vài ngày gần đây để vệ sinh vì rệp.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Clement Beaune tuần trước tuyên bố sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vấn đề rệp lây lan.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Olivier Veran cho biết cuộc họp liên bộ sẽ tổ chức vào ngày 6/10 tới để đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Đảng cầm quyền của Tổng thống Macron và các liên minh đã quyết định coi đây là chủ đề ưu tiên, đồng thời kêu gọi phe đối lập cánh hữu và cánh tả đưa ra các đề xuất trước nạn rệp hoành hành.

Trong khi đó, trên đài phát thanh France Inter, Bộ trưởng Y tế Aurelien Rousseau bày tỏ lo ngại trước nguy cơ người dân bị các công ty vệ sinh lừa từ 2.000-3.000 euro để phun thuốc trừ côn trùng tại nhà, đồng thời lên án các đơn vị kiểm soát dịch ở Pháp lạm dụng vấn đề này.

Phần lớn loài rệp biến mất vào những năm 1950, nhưng đã xuất hiện trở lại trong những thập kỷ gần đây, chủ yếu là do mật độ dân số cao và dịch vụ vận chuyển công cộng gia tăng.

Cách đây 3 năm, chính phủ Pháp đưa ra chiến dịch chống rệp giường, bao gồm việc lập một trang web chuyên ngành và đường dây nóng báo tin, sau khi côn trùng này xuất hiện ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, dù triển khai kế hoạch trên, vẫn có khoảng 3,6 triệu người vào Paris mỗi ngày và rệp giường vẫn không hết tại những vùng ven thành phố.

Chuyên gia Johanna Fite tại Cơ quan quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm, Môi trường và Nghề nghiệp Pháp (Anses) nói rằng nạn rệp giường là "hiện tượng xuất hiện tại Pháp và hầu như mọi nơi trên thế giới".

Theo thống kê, 10% tổng số hộ gia đình Pháp cho biết gặp vấn đề về rệp trong vài năm qua và phải tiêu tốn hằng trăm, thậm chí hàng nghìn euro để phòng chống loài côn trùng hút máu này.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ Pháp họp khẩn để ứng phó với nạn rệp hoành hành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề