Chủ nhật, 28/04/2024 19:48 (GMT+7)

Chủ tịch nước CHDCND Lào, thăm, làm việc với lãnh đạo Thanh Hóa

MTĐT -  Thứ năm, 05/07/2018 16:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm qua 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của nước CHDCND Lào đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, FLC Sầm Sơn vinh dự là quần thể nghỉ dưỡng được tỉnh lựa chọn làm địa điểm lưu trú và các hoạt động ngoại giao giữa 2 bên.

Đây là hoạt động khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHXHCN Việt Nam của Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang.  

Sau các cuộc làm việc tại Hà Nội, chiều 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân LàoBounnhang Volachith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến Thanh Hoá, thăm và làm việc với tỉnh trong 2 ngày mùng 4 và 5/7.

Về phía phái đoàn Lào, các đại biểu gồm: Chủ tịch Bounnhang Volachith cùng các Ủy viên Bộ Chính trị Lào, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các bộ, ngành Trung ương nước CHDCND Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Quốc Hương.

Về phía đoàn Trung ương nước CHXHCN Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại Thanh Hóa, lịch tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao diễn ra long trọng với sự có mặt của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Trong buổi tiếp đón trọng thể này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ long trọng bày tỏ sự hiếu khách và nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu cao cấp nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến trao những món quà ý nghĩa cho nhau. Ảnh: Quốc Hương. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây.

Trao đổi trong buổi gặp mặt, hai bên đồng ý sẽ tiếp tục vun đắp, củng cố tình hữu nghị ngày càng gắn bó, bền chặt và phát triển lên tầm cao mới; đồng thời lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành nước CHDCND Lào để Thanh Hóa phát triển hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào và các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Quốc Hương.

Theo cập nhật chương trình, vào tối 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá và dự tiệc chiêu đãi trọng thể của tỉnh chào mừng toàn thể phái đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đến thăm Thanh Hóa.  

Vào ngày 5/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith sẽ tới thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số cơ sở kinh tế, văn hoá trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm đặc biệt này, đoàn đại biểu sẽ ghé thăm và làm việc tại FLC Sầm Sơn, nơi từng đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2017.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước CHDCND Lào, thăm, làm việc với lãnh đạo Thanh Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.