Chủ nhật, 28/04/2024 15:56 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành nhà máy điện gió tại Bến Tre

MTĐT -  Thứ sáu, 01/07/2022 14:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 1-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khánh thành nhà máy điện gió số 5 (giai đoạn 1) tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Tham dự lễ khánh thành còn có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và địa phương.
Đến dự lễ khánh thành, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bến Tre trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà máy điện gió số 5 – Thạnh Hải.
tm-img-alt
Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà máy điện gió. Ảnh: Internet
Dự án Nhà máy điện gió số 5 do Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre làm chủ đầu tư. Dự án được Quy hoạch thành 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: công suất 30MW theo Quy hoạch tại Quyết định số 2497/QĐ-BCT ngày 18/3/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bến Tre giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Giai đoạn 2: công suất 90MW, theo Quy hoạch tại văn bản số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực.
Dự án hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã góp phần phát triển kinh tế tại địa phương, tạo không gian kiến trúc cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển về hướng Đông của tỉnh Bến Tre. Đồng thời, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre là tỉnh với thế mạnh nằm trong khu vực có lượng gió tốt và đủ tiềm năng để triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong đó Nghị quyết 55 đã xác định mục tiêu cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Với 19 dự án đang được triển khai thực hiện, đến nay tổng công suất lắp đặt là 270 MW. Trong đó, có 4 dự án: Nhà máy điện gió số 5 - Thạnh Hải 1, Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre, Nhà máy điện gió VPL Bến Tre và Nhà máy điện gió Bình Đại được công nhận phát điện hòa vào lưới điện quốc gia gần 100 MW.

Bảo Châu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành nhà máy điện gió tại Bến Tre. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.