Chủ nhật, 28/04/2024 12:40 (GMT+7)

Chủ tịch tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tuấn Anh -  Thứ tư, 17/05/2023 11:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Quyết định 525 điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

tm-img-alt
Ông Trần Tiến Dũng có trình độ thạc sĩ Luật

Ông Trần Tiến Dũng sinh ngày 7/3/1975, quê quán xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, trình độ Thạc sỹ Luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng có trên 20 năm công tác trong ngành Tư pháp, trưởng thành từ chuyên viên, thư ký lãnh đạo Bộ, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng và có 3 năm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 2/2019, Ban Bí thư chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu. Sau đó ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Hiện nay Bộ Tư pháp có 5 thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi và Trần Tiến Dũng.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau