Chủ nhật, 28/04/2024 22:18 (GMT+7)

Cơn bão mới tiến sát Trung Quốc, khả năng đổ bộ cấp siêu bão

Thiên Bảo -  Thứ hai, 31/07/2023 11:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn bão mới nhất Khanun mạnh dần lên, mắt bão rõ ràng hơn và có khả năng đổ bộ vào các khu vực ven biển của Trung Quốc dưới dạng bão mạnh hoặc siêu bão.

Theo bản tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Đài Loan (Trung Quốc) CWB cho biết, lúc 14h ngày 30/7, tâm bão Khanun cách điểm cực nam Nga Loan của Đài Loan (Trung Quốc) 1.270 km về phía đông-đông nam, di chuyển với tốc độ 24 km/h theo hướng bắc-tây bắc. Cơn bão này có thể gây ảnh hưởng tới các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines.

Theo tin bão của CWB, Khanun có bán kính 220 km và đang có sức gió duy trì tối đa 119 km/h với gió giật lên tới 155 km/h.

Dự báo, cơn bão hình thành từ 1 vùng áp thấp nhiệt đới ở tây Thái Bình Dương vào 29/7 có thể đi qua Đài Loan gần nhất trong ngày 2/8 sau đó vào Trung Quốc đại lục ngày 3/8.

Cũng liên quan tới bão Khanun, Tân Hoa Xã thông tin, 18h tối 30/7, tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 - cấp đầu tiên trong hệ thống cảnh báo 4 cấp - khi cơn bão Khanun tiến gần hơn.

tm-img-alt
Hình ảnh vệ tinh hồng ngoại của bão Doksuri (trên cùng bên trái) và bão Khanun (dưới cùng bên phải) lúc 12h54 ngày 28.7.2023, khoảng ba giờ sau khi Doksuri đổ bộ vào bờ biển phía đông nam Trung Quốc. Ảnh: RAMMB/CIRA/CSU

Các chuyên gia khí tượng dự báo, triều cường sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển Chiết Giang từ 31/7 đến 3/8 do ảnh hưởng của bão Khanun, với thủy triều dọc một số đoạn bờ biển dâng cao hơn mức cảnh báo.

Theo tin bão mới nhất của Thời báo Hoàn cầu, bão Khanun dự kiến di chuyển theo hướng tây bắc trong ngày 31/7 khi dần dần tiếp cận khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đồng thời tiếp tục tăng cấp.

Nhà phân tích thời tiết Zhang Juan từ weather.com.cn, là cơn bão số 6 trong năm nay ở Trung Quốc, bão Khanun đang mạnh dần lên, với hệ thống mây có cấu trúc đối xứng, mắt bão đang dần rõ ràng hơn. Trong quá trình đó, cơn bão sẽ tăng sức mạnh do nhiều yếu tố như nhiệt độ nước biển tương đối cao.

Bản tin dự báo bão ngày 30/7 cũng nhận định khả năng Khanun đổ bộ vào các khu vực ven biển của Chiết Giang trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm 2.8 với cường độ mạnh, hoặc đổ bộ dưới dạng bão mạnh hoặc siêu bão.

Tin bão của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, bão Khanun nằm ở vùng biển cách thành phố Ninh Ba, Chiết Giang khoảng 1.606 km vào khoảng 14h chiều 30/7.

Theo động lực và xu hướng phát triển của bão Khanun, cơ quan An toàn Hàng hải Ninh Ba đặt khu vực ven biển Ninh Ba ở trạng thái ứng phó khẩn cấp cấp 3 từ 15h chiều 30/7.

Tính đến 14h chiều cùng ngày, 11 tuyến vận tải phà trong tổng số 29 tuyến ở vùng biển Ninh Ba đã bị đình chỉ, 24 dự án ven biển cũng bị đình chỉ và 429 tàu xây dựng đã triển khai các biện pháp an toàn để tránh gió và bão.

Ngày 30/7, Hong Kong Airlines thông báo hủy 2 chuyến bay giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Okinawa, Nhật Bản trong ngày 31/7. Starlux Airlines cũng hủy các chuyến bay giữa Đài Bắc ở đảo Đài Loan và Okinawa vào 1/8 đồng thời điều chỉnh thời gian khởi hành cho nhiều chuyến bay giữa 2 điểm đến này trong các ngày 31/7; 2 và 3/8.

Do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri - cơn bão số 5 trong năm nay ở Trung Quốc, cuối tuần qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) phát cảnh báo đỏ - cấp cao nhất về mưa bão - ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận trong ngày 30 và 31/7.

Khanun dự kiến là cơn bão thứ 3 tấn công Trung Quốc sau cơn bão mạnh Doksuri đổ bộ ngày 28/7 và bão Talim chỉ một tuần trước đó.

Bạn đang đọc bài viết Cơn bão mới tiến sát Trung Quốc, khả năng đổ bộ cấp siêu bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.