Thứ hai, 29/04/2024 05:17 (GMT+7)

Công nhân vệ sinh ở TP HCM đã ra đường ngay mùng 3 Tết

MTĐT -  Thứ hai, 27/01/2020 16:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi mọi người đang vui Tết hay du Xuân, công nhân vệ sinh tại nhiều công ty, xí nghiệp đã ra đường quét dọn, vớt rác trên kênh để đảm bảo môi trường được thông thoáng, sạch đẹp sau 3 ngày Tết.

Công việc này trở thành thói quen của hàng trăm công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM.

Dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hóa – Lò Gốm, ngày 27-1, nhiều công nhân xuôi thuyền vớt rác. Ông Nguyễn Văn Hổ, đại diện công nhân vệ sinh trên tuyến Nhiêu Lộc – Thị Nghè, cho biết do tính chất công việc nên năm nào công nhân cũng chỉ nghỉ Tết đúng 2 ngày là mùng 1 và mùng 2, mùng 3 đã quay trở lại công việc. Hai tuyến kênh này là bộ mặt mỹ quan đô thị TP nên ngày thường hay ngày Tết đều phải đảm bảo luôn sạch đẹp. Hôm nay, cũng như ngày thường, gần chục tấn rác được thu gom từ 2 tuyến kênh.

Công nhân vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ngoài các tuyến kênh, các trạm trung chuyển rác lớn trên địa bàn TP HCM mỗi ngày tiếp nhận hơn 10.000 tấn như trạm Quang Trung (quận Gò Vấp), trạm Tống Văn Trân (quận 11), trạm Tân Hóa (quận 11) từ mùng 3 đã hoạt động bình thường để tiếp nhận rác sinh hoạt từ lực lượng thu gom khắp nơi trên địa bàn TP.

Một số người thu gom rác bắt đầu quay lại công việc vào mùng 3 Tết.

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM cho biết thời điểm phục vụ những ngày cao điểm Tết, công ty đã huy động gần 300 phương tiện cơ giới, 1.873 công nhân vệ sinh dọn vệ sinh tại các tuyến đường, các chợ truyền thống, chợ hoa, đường hoa tại các quận, huyện. Trong thời gian cao điểm Tết, công ty đã hỗ trợ tiền cơm trung bình 50.000 đồng/công nhân (từ ngày 23 đến 29 tháng chạp và từ mùng 3 đến mùng 5 Tết).

Riêng các quận - huyện, tùy sự sắp xếp của các HTX thu gom rác, một số nơi lực lượng thu gom đã khởi động công việc ngay từ mùng 3. Tuy nhiên, đa số người thu gom thích quay trở lại công việc vào mùng 4 để được nghỉ Tết đúng 3 ngày.

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Công nhân vệ sinh ở TP HCM đã ra đường ngay mùng 3 Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.