Thứ bảy, 27/04/2024 23:40 (GMT+7)

CÙNG SUY NGẪM: Sau kỳ nghỉ, đoàn viên phải thu gom rác cho du khách

MTĐT -  Thứ hai, 04/05/2020 11:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, du khách đến tham quan hồ Kẻ Gỗ khá đông, kéo theo đó là tình trạng vứt xả rác thải bừa bãi. Sau kỳ nghỉ, nhóm Tình nguyện xanh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã ra quân dọn dẹp.

Dịp lễ năm nay kéo dài 4 ngày, thu hút lượng lớn khách đổ về tham quan hồ Kẻ Gỗ. Tại đây, một số du khách thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi, khiến nhiều điểm tại Khu du lịch hồ Kẻ Gỗ trở nên nhếch nhác.
Rác thải ở đây chủ yếu là túi ni lông và các hộp đựng đồ ăn, đồ uống dùng một lần, được vứt la liệt ở khắp nơi, rất nguy hại nếu không được xử lý.
Trước thực trạng này, nhóm Tình nguyện xanh gồm 30 ĐVTN thuộc thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Vịnh, Cẩm Duệ, Yên Hòa, Cẩm Thành, Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) đã ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác.
Các bạn ĐVTN thu gom rác dọc bờ kè...
...trong lòng hồ
Sau khi thu gom xong, rác được xử lý theo đúng quy định để đảm bảo môi trường.
Bạn Nguyễn Đình Đồng, Trưởng nhóm Tình nguyện xanh cho biết: Thời gian tới, nhóm chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động thu gom rác tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện, vừa góp phần làm sạch cảnh quan, vừa nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh, môi trường chung.

Theo báo Hà Tĩnh

Bạn đang đọc bài viết CÙNG SUY NGẪM: Sau kỳ nghỉ, đoàn viên phải thu gom rác cho du khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề