Chủ nhật, 28/04/2024 04:07 (GMT+7)

Đà Nẵng chỉ còn 19 bệnh nhân Covid-19

Nguyễn Thúy -  Chủ nhật, 13/09/2020 20:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đà Nẵng đang trải qua ngày thứ 17 không có ca nhiễm nCoV lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện, chỉ còn 19 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong hôm nay, không phát hiện trường hợp mắc Covid-19 mới. Đây là ngày thứ 17 thành phố không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng và đang ở ngày thứ 15 không có ca mắc Covid-19 mới.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, tính từ 24/7 đến tối 13/9, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc Covid-19.

Trong hôm nay, Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 10 bệnh nhân, nâng số trường hợp nhiễm nCoV được điều trị khỏi bệnh tại Đà Nẵng lên 324. Hiện, chỉ còn 19 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Các bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng được xuất viện vào chiều 13/9.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, tính từ 24/7 đến nay, đã có 319.331 người được lấy mẫu xét nghiệm; trong đó có 318.942 người có kết quả âm tính, 389 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong đó, số người ngoại tỉnh được xét nghiệm trước khi tỉnh bạn đón công dân về là 1.671 người; 5.979 người nước ngoài trên địa bàn thành phố được lấy mẫu và 311.681 lượt người dân Đà Nẵng (có 20.372 lượt người xét nghiệm 2 lần trở lên như bệnh nhân F0, đối tượng F1, nhóm cán bộ y tế, cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch…).

Đến nay, ngành Y tế đã tổ chức xét nghiệm cho 291.309 người dân Đà Nẵng, chiếm tỷ lệ 24,69% dân số toàn thành phố.

Hiện, Đà Nẵng cũng chỉ còn 46 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế và 212 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, không có trường hợp cách ly tại nhà.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng chỉ còn 19 bệnh nhân Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề