Thứ hai, 29/04/2024 04:46 (GMT+7)

Đà Nẵng: Một lãnh đạo Sở dương tính với Covid-19

Tâm An -  Thứ bảy, 15/05/2021 12:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 15/5, nguồn tin của PV cho biết, bà V.T.N.H - Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 6/5, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 gồm chồng và chị gái của bà H. (BN 3086 và BN 3085).

Cụ thể, ngày 5/5, do có triệu chứng sốt, mệt mỏi, khó thở và nhức mỏi toàn thân nên chồng bà H. (BN 3086) đã tự đi xe đến Bệnh viện Phổi để khám. Tại đây, nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lập tức, gia đình bà H. được đưa đi cách ly tập trung theo diện F1 và sau đó chị gái bà H. (BN 3085) cũng được xác định mắc Covid-19.

Được biết, cả gia đình bà H. đều trú ở đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng, bên cạnh vũ trường New Phương Đông.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các cán bộ, nhân viên tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Ngay khi chồng bà H. có kết quả dương tính, bà H. đã chủ động thông báo đến các cơ quan chức năng và được đưa đi cách ly y tế hơn 10 ngày nay. Trong thời gian cách ly tập trung, bà H. được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đều có kết quả âm tính. Đến sáng 15/5, lần xét nghiệm thứ 4, bà H. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi bà H. có kết quả dương tính, khoảng 8h30 sáng nay (15/5), bệnh nhân này đã được đưa đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để cách ly và điều trị.

Trước đó, ngày 6/5, ngay sau khi nhận được thông tin bà H. là trường hợp F1, Đà Nẵng đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên đang làm việc Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Kết quả tất cả đều âm tính.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, Đà Nẵng tổ chức ngay việc giãn cách trong tòa nhà trung tâm hành chính khi cho 50% công chức được thay phiên nhau làm việc ở nhà.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Một lãnh đạo Sở dương tính với Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.