Chủ nhật, 28/04/2024 05:44 (GMT+7)

Đà Nẵng sẽ xây quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ đồng bên sông Hàn

Bình An -  Thứ sáu, 01/12/2023 20:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quảng trường trung tâm của Đà Nẵng trong tương lai sẽ hình thành bên sông Hàn, trước di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng vừa thông báo mời các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước tham gia cuộc thi Phương án quy hoạch kiến trúc quảng trường - bảo tàng dọc trục trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn phương án quy hoạch, kiến trúc tối ưu làm cơ sở triển khai thiết kế đầu tư, xây dựng quảng trường xứng tầm.

Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án quy hoạch và thiết kế kiến trúc, cảnh quan khu vực quảng trường trung tâm của TP Đà Nẵng dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù gần 137 tỷ đồng.

Vị trí quy hoạch thuộc phường Thạch Thang (quận Hải Châu), với tổng diện tích 16,2 ha gồm 3 khu vực. Trong đó, khu A có diện tích 10,69ha, được giới hạn bởi các đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Tự Trọng, Quang Trung, bờ Tây sông Hàn. Khu B có diện tích 2,37ha, tại bến du thuyền cảng sông Hàn. Còn khu C có diện tích 3,16ha, được giới hạn bởi các đường Trần Phú, Quang Trung, bờ Tây sông Hàn, cầu Sông Hàn (bao gồm Bảo tàng Đà Nẵng, thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng).

tm-img-alt
Khu vực quy hoạch quảng trường trung tâm của Đà Nẵng.

Đà Nẵng yêu cầu quy hoạch và thiết kế kiến trúc, cảnh quan khu vực quảng trường trung tâm phù hợp với định hướng của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 đã được phê duyệt.

Được biết, khu vực này có di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, do đó xác định đây là quảng trường lịch sử, văn hóa, nơi ghi nhận dấu ấn của người Đà Nẵng đại diện cho nhân dân cả nước đi đầu trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, là địa chỉ giáo dục lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, thiết kế quảng trường cũng cần đảm bảo không gian công cộng lớn, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức lễ hội văn hóa, chính trị và các hoạt động thường nhật phục vụ người dân và du khách.

Ngoài ra, trên bề mặt quảng trường bố trí các hạng mục trang trí như nhạc nước, đèn nghệ thuật; xem xét chuyển đổi công năng bến du thuyền hiện hữu phục vụ du lịch kết hợp văn hóa nghệ thuật đương đại...

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 950 triệu đồng, trong đó giải nhất 450 triệu, giải nhì 200 triệu, giải ba 100 triệu đồng và một giải cộng đồng 50 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ 5 phương án vào vòng thi tuyển, mỗi phương án 30 triệu đồng. Thời hạn đăng ký dự thi đến hết ngày 12/12.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng sẽ xây quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ đồng bên sông Hàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề