Thứ hai, 06/05/2024 11:51 (GMT+7)

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Hậu cần

Minh Tuấn -  Thứ sáu, 11/02/2022 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 10-2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

tm-img-alt
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu buổi làm việc. Ảnh: Tư liệu

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Hậu cần và Ngành Hậu cần tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ quy định SSCĐ, nền nếp chế độ công tác hậu cần; thực hiện tốt chức năng nghiên cứu dự báo, tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống thiên tai... Chủ động lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng bảo đảm cho nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn; vừa tham gia, vừa bảo đảm tốt hậu cần cho lực lượng tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao trong phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường dự báo, nghiên cứu, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại hậu cần, tập trung lĩnh vực Quân y; chỉ đạo, bảo đảm, huấn luyện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và BVDC cấp 1 thuộc Đội Công binh số 2, sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và các nhiệm vụ trọng yếu khác.

Bạn đang đọc bài viết Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Hậu cần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh
Toà án Nhân dân Tối cao vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh thay cho ông Nguyễn Duy Hữu nghỉ hưu theo chế độ.
Chiến thắng Ðiện Biên Phủ: Bài học về phát huy nội lực
Với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” đã kết triệu người Việt Nam như một, tạo nên sức mạnh của một dân tộc hiệp lực đồng tâm, chung sức đánh đuổi thực dân Pháp.

Tin mới