Chủ nhật, 28/04/2024 15:51 (GMT+7)

Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

THẾ HOÀN -  Thứ ba, 20/04/2021 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp này, tỉnh Đắk Lắk chính thức phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 dành cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh, nhằm tiếp tục lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc tới cộng đồng.

Sáng 20-4, tại Đường Sách cà phê Buôn Ma Thuột, các sở Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 để hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 (21/4/2021).

Cùng tham gia sự kiện còn có các đơn vị: Thư viện tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Công ty TNHH Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện PRO, các doanh nghiệp phát hành sách và nhiều trường học trên địa bàn tỉnh.

Sau diễn văn khai mạc của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và nghi thức cắt băng khai mạc, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 tại Đắk Lắk diễn ra với các hoạt động chính như: Thuyết trình của hai em học sinh ở huyện Ea Kar đoạt giải cuộc thi Đại sứ đọc năm 2020; Trưng bày sách theo chủ đề (Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ và một số thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021); Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021); Sách với chủ đề về Biển đảo Việt Nam; Sách đẹp, sách hay năm 2020 và quý I – 2021); Thiếu nhi tham gia vẽ tranh theo chủ đề “Những chú voi hạnh phúc”; Gameshow với sách; Vườn sách thiếu nhi với các đầu sách hay của các nhà xuất bản uy tín phục vụ cho các em nhỏ tới tham dự chương trình và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng cho thiếu nhi như: tái chế chai nhựa trồng sen đá, vẽ gỗ nghệ thuật, làm hoa giấy, làm thiệp cảm ơn…

Bên cạnh đó, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động: Giới thiệu, trưng bày sách, tranh, ảnh của các tác giả địa phương; tọa đàm các tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng,... nhằm tri ân những tác giả là những cựu binh từng tham gia đấu tranh giành độc lập tự do cho quê hương Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung...

Cũng tại lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021, Ban Tổ chức chương trình phát động phong trào thu gom sách cũ để ủng hộ dự án “Thư viện về buôn” của Ban Quản lý đường sách cà phê Buôn Ma Thuột nhằm huy động các nguồn sách để trao tặng cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, liên tục trong ba ngày từ 20-4 đến ngày 22-4-2021, Thư viện tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức xe ô tô thư viện lưu động phục vụ nhân dân và bạn yêu sách tại các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Nhân dịp này, tỉnh Đắk Lắk chính thức phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 dành cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh, nhằm tiếp tục lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc tới cộng đồng.

Dưới đây là những hình ảnh hưởng ứng, quảng bá Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8:

Quang cảnh Lễ khai mạc Ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Đại biểu của tỉnh và các sở ngành cắt băng khai mạc 

Trưng bày sách theo chuyên đề

Thiếu nhi vẽ tranh "Những chú voi hạnh phúc"

Một thông điệp về sách và văn hoá đọc 

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.