Chủ nhật, 28/04/2024 02:23 (GMT+7)

Đắk Nông: Hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ

Song Lam -  Thứ bảy, 12/08/2023 17:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các Đoàn công tác của Hội CTĐ tỉnh và Tỉnh đoàn, Bộ CHQS và Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Nông đã về xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để cùng địa phương hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 12/8, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn Đắk Nông thăm, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Quảng Trực (Tuy Đức). Tại đây, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo Hội CTĐ, Tỉnh Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 71 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 71 hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian vừa qua.

tm-img-alt

Nguồn kinh phí do các đơn vị kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện và trích từ nguồn kinh phí của Quỹ hoạt động CTĐ tỉnh.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Nông đã về xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để cùng địa phương hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua.

Tại đây, đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng cho người dân 68 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm: bột giặt, xà bông, dầu ăn, nước mắm, gạo, đồ hộp, mì tôm,...

tm-img-alt

Cùng với đó Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức và TP. Gia Nghĩa.

Đoàn đã trao 20 suất quà bao gồm: Gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, đường và tiền mặt trị giá 20 triệu đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ.

tm-img-alt

Tại các nơi đến thăm, đoàn ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng khắc phục khó khăn, mong các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề