Chủ nhật, 28/04/2024 01:03 (GMT+7)

Đắk Nông: Người dân 'điêu đứng' vì hàng trăm tấn cá bị chết

Trần Quỳnh -  Thứ sáu, 10/11/2017 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn bão số 12 đi qua cộng với việc Nhà máy thủy điện xả lũ đã làm cho hàng trăm tấn cá của người dân bị chết, cuộc sống điêu đứng.

Mới đây, ông Doãn Gia Lộc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn đang xảy ra tình trạng cá lồng chết hàng loạt.

Cũng theo lời ông Lộc, đã có khoảng 40 lồng cá diêu hồng, cá rô phi chuẩn bị thu hoạch của người dân tại thôn Bình Giang, xã Buôn Choáh bị chết và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Hàng trăm tấn cá của người dân bị chết do sốc nước.

Cá lồng của các hộ nuôi bắt đầu có dấu hiệu chết từ chiều ngày 7/11. Lượng cá chết đến thời điểm hiện tại khoảng 200 tấn, thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Bước đầu được xác định nguyên nhân cá chết là do sau cơn bão số 12, lượng nước đầu nguồn đổ về lớn, nước sông Krông Nô dâng cao, cùng với việc xả lũ của Nhà máy Thủy điện Buôn Tuar Srah làm môi trường nước thay đổi đột ngột khiến cá bị “sốc nước”.

Trước hiện tượng cá chết hàng loạt, người dân đang vớt cá chết, bơm ôxi vào lồng để phần nào hạn chế thiệt hại.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân xử lý lượng cá chết để đảm bảo vệ sinh môi trường.

PV thường trú tại Tây Nguyên.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Người dân 'điêu đứng' vì hàng trăm tấn cá bị chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề