Thứ sáu, 26/04/2024 17:01 (GMT+7)

Đắk Nông phát hiện mới về hệ thống hang động núi lửa

Ngọc Anh -  Thứ hai, 28/11/2022 16:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế hang động núi lửa lần thứ 20 (viết tắt là ISV20) tại Đắk Nông, từ ngày 22-26/11/2022, các chuyên gia quốc tế đã thực hiện khảo sát, thám hiểm một số hang động trong hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho biết trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV20) vừa diễn ra tại tỉnh Đắk Nông, các chuyên gia quốc tế đã thực hiện khảo sát, thám hiểm một số hang động trong hệ thống hang động núi lửa Krông Nô.

tm-img-alt
Các chuyên gia khám phá hang C7. Nguồn: CVĐC UNESCO Đắk Nông

Theo thông báo từ các chuyên gia, quá trình khảo sát hang C7 (hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á) đã phát hiện phát hiện thêm một số nhánh mới, khám phá thêm 175m chiều dài. Do đó, hiện chiều dài hang C7 đã tăng lên đến hơn 1.240m.

Được biết, trong các ngày tiếp theo, nhóm chuyên gia sẽ quay trở lại hang C7 để đo vẽ và dựng bản đồ 3D trong lòng hang. Đây sẽ là nguồn tư liệu khoa học quý giá để bổ sung giá trị cho hồ sơ tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông sắp tới.

Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô được các nhà khoa học tìm thấy vào năm 2014, hiện vẫn khá nguyên vẹn. Hệ thống hang động này có tổng chiều dài khoảng 10 km, xác lập kỷ lục về quy mô, độ dài cũng như tính độc đáo tại Đông Nam Á.

Đặc biệt, trong quá trình khảo sát và nghiên cứu hệ thống hang động, các nhà khoa học đã phát hiện các dấu tích cư trú của các bộ lạc thời tiền sử cách đây khoảng 6.000 - 7.000 năm.

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã xác lập được 50 hang động núi lửa ở Krông Nô, trong đó có 21 hang được đo vẽ chi tiết và 12 hang chứa di tích tiền sử.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông phát hiện mới về hệ thống hang động núi lửa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới