Chủ nhật, 28/04/2024 17:30 (GMT+7)

Dân mạng 'dậy sóng' vì 12 bức tượng khỏa thân ở Đồ Sơn

MTĐT -  Thứ ba, 27/03/2018 10:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm qua (26/3), trên mạng xã hội Facebook lan truyền những bức tượng 12 con giáp với cách tạo hình phồn thực, với phần đầu là rồng, rắn, dê, chó... gắn trên thân người khỏa thân khiến dư luận bức xúc.

Những bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt, đa số nhiều người lên án, chỉ trích, chê bai phàm tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục...

Tài khoản FB Le Nam Kh. nói: "Tôi sẽ không bao giờ cho con mình đặt chân tới đây. Những bức tượng này sẽ phá hỏng tuổi thơ của chúng nó về hình ảnh 12 con giáp".

Facebooker Thanh Ph. xót xa cho khu du lịch Hòn Dáu: “Hòn Dáu cảnh biển rất đẹp mà lại trưng bày 12 con giáp dị dạng, ghê sợ. Tôi thấy không đẹp, không hợp với cảnh quan môi trường ở đây, theo tôi nên dẹp bỏ 12 con giáp này”.

Hình ảnh 12 con giáp khỏa thân được cho là ở Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng). Ảnh: FB.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng, ông Lê Văn Quý cho rằng Sở chưa biết thông tin về vườn tượng 12 con giáp tại khu du lịch Hòn Dáu. Đồng thời khẳng định: "Trong khu du lịch Hòn Dáu, chúng tôi không quản lý".

Những hình ảnh đã nhận được sự chỉ trích từ cộng đông mạng. Ảnh: FB.

Về phía Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dáu thì cho biết, vườn tượng đã được làm hơn 10 năm nay và chưa có phản ứng gì từ dư luận. "Đây là văn hóa phồn thực thể hiện giao lưu văn hóa. Nếu vì dư luận mà phải phá bỏ thì thật là vô lý” – vị này chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, đại diện UBND quận Đồ Sơn trao đổi với GĐ&XH lại cho rằng, những bức tượng tạo hình về 12 con giáp có ở nơi đây từ lâu và được UBND TP. Hải Phòng cùng các sở, ban, ngành đồng ý phê duyệt bản vẽ, duyệt tác phẩm khi hoàn thành.

Đa số ý kiến cho rằng, đây là những hình ảnh phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ảnh: FB.

Nhận định về 12 pho tượng này, họa sĩ Đặng Tiến - Hội Mỹ thuật Hải Phòng nói: “Tôi thấy 12 pho tượng này được chế tác theo lối nhân cách hóa, tạo sự lạ, vui vui cho người xem chứ không có gì là phản cảm. Nếu nói những bức tượng này không hợp thuần phong mỹ tục người phương Đông thì khách đi du lịch cũng không nên mặc bikini".

Hải Phòng cũngđã từng gây xôn xao với biểu tượng rồng "Pikalong" bị đánh giá là làm mất cảnh quan đô thị, sau đó buộc phải gỡ bỏ do dư luận phản ánh quá gay gắt.

Bạn đang đọc bài viết Dân mạng 'dậy sóng' vì 12 bức tượng khỏa thân ở Đồ Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.