Chủ nhật, 28/04/2024 07:26 (GMT+7)

Đề xuất mở đường dân sinh qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Minh Thư -  Thứ tư, 20/09/2023 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản số 10402/BGTVT-KCHT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận liên quan đến mở đường dân sinh băng qua tuyến đường sắt trên địa bàn.

Theo Bộ GTVT, đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên địa bàn huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) dự kiến quy hoạch xây dựng đường ngang tại Km1490+050 và hầm chui qua đường sắt tại Km1502+295 tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trong năm 2025.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Ngày 15/6/2020, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch xây dựng đường ngang và hầm chui dự kiến thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho kế hoạch trung hạn còn hạn chế.

Hiện mới chỉ đủ vốn đầu tư cho các công trình giao thông quan trọng quốc gia như đường bộ cao tốc Bắc Nam qua Bình Thuận và một số hạng mục cấp bách của tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh. Bộ GTVT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành đề xuất Chính phủ đầu tư trong kế hoạch trung hạn tới.

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất mở đường dân sinh qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề