Thứ hai, 29/04/2024 02:10 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 1, tạm thời đóng cửa sân bay Nội Bài, Vân Đồn và Cát Bi

Minh Phương -  Thứ ba, 18/07/2023 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự kiến do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ 9h sáng tới 20h tối ngày 18/7, sân bay Nội Bài - Hà Nội, Cát Bi - Hải Phòng và Vân Đồn - Quảng Ninh sẽ tạm thời đóng cửa.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi công điện thông báo cho các đơn vị trong toàn ngành hàng không về việc ứng phó với cơn bão số 1 dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh chiều tối ngày 18/7.

Dựa trên những dự báo thời tiết, Cục Hàng không đã quyết định tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay đi/đến các sân bay khu vực phía Bắc vào ngày 18/7. Cụ thể, sân bay Nội Bài sẽ đóng cửa từ 11h sáng đến 20h tối, trong khi sân bay Cát Bi và Vân Đồn sẽ tạm đóng cửa từ 9h sáng đến 19h tối.

tm-img-alt

Từ 9h sáng tới 20h tối ngày 18/7, sân bay Nội Bài - Hà Nội, Cát Bi - Hải Phòng và Vân Đồn - Quảng Ninh sẽ tạm thời đóng cửa. (Ảnh: Internet)

Cục Hàng không đã đưa ra yêu cầu đối với các hãng hàng không và đơn vị liên quan điều chỉnh lịch trình bay đến và đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Yêu cầu này bao gồm việc đẩy lịch bay sớm hơn hoặc lùi giờ bay sau khi bão đã qua. Ngoài ra, các hãng hàng không và sân bay cần di chuyển các máy bay đang neo đậu tại sân bay Vân Đồn và Cát Bi đến các sân bay khác không bị tác động bởi cơn bão, đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Cảng vụ hàng không miền Bắc cũng được yêu cầu theo dõi thường xuyên thông tin về bão số 1 từ Trung tâm Khí tượng hàng không, để có thể chủ động điều chỉnh thời gian đóng/mở khai thác tại các sân bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào Hồi 07 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 1089,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60-70km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Khoảng 9-11 giờ tâm bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Đông Hưng (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, khu vực Móng Cái là vùng có gió mạnh nhất ở Bắc Bộ, Lạng Sơn, Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, , Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8; Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Từ nay đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyen, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, có mưa to 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 70-150mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Bạn đang đọc bài viết Do ảnh hưởng của bão số 1, tạm thời đóng cửa sân bay Nội Bài, Vân Đồn và Cát Bi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.